Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

(Baothanhhoa.vn) - "...mưa thấm dột, nước suối Nậm Khèn dâng cao, chảy siết, lo lắng cho sự an toàn của các cháu nhỏ, cả nhà phải đến ở nhờ các hộ dân sống trên cao. Gia đình mong ngóng từng ngày được đến nơi ở mới an toàn"...

Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

"...mưa thấm dột, nước suối Nậm Khèn dâng cao, chảy siết, lo lắng cho sự an toàn của các cháu nhỏ, cả nhà phải đến ở nhờ các hộ dân sống trên cao. Gia đình mong ngóng từng ngày được đến nơi ở mới an toàn"...

Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

Căn lều tạm của gia đình bà Lò Thị Thiết ven bờ suối - nơi sinh sống của 7 nhân khẩu.

Những ngày mưa vừa qua, 5 hộ dân ở thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng phải di dời do vụ sạt lở núi Văng Tá Póng xảy ra vào ngày 3/8/2024, càng thêm thấp thỏm lo lắng. Nhà cũ thì không dám về, do tình trạng sạt lở có dấu hiệu tiếp diễn, nơi ở mới thì chưa có.

Bên túp lều tạm bợ diện tích chừng 10m2, bà Lò Thị Thiết (66 tuổi), cho biết: “Gia đình tôi gồm 3 thế hệ với 7 khẩu, cả năm nay phải tá túc trong túp lều tạm này. Những ngày qua, mưa thấm dột cộng thêm nước suối Nậm Khèn dâng cao, chảy siết, lo lắng cho sự an toàn của các cháu nhỏ, cả nhà phải đến ở nhờ các hộ dân sống trên cao. Gia đình mong ngóng từng ngày được đến nơi ở mới an toàn”.

Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

Trời mưa khiến nước suối dâng cao, chảy siết, nguy cơ mất an toàn cao, nhất là với các cháu nhỏ.

Bà Thiết cũng chia sẻ thêm, kinh tế gia đình mặc dù khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập làm phụ hồ của con trai, song nếu được cấp đất tái định cư, gia đình sẽ cố gắng vay mượn làm sớm một căn nhà sàn nhỏ, để người lớn yên tâm lao động, các cháu có nơi học bài.

Được biết, ngoài 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở núi kể trên, xã Cổ Lũng trước đây (nay sáp nhập thêm xã Lũng Cao) còn có 18 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở có đơn đăng ký tái định cư. Tuy nhiên, gần 1 năm qua, mặc dù địa điểm tái định cư đã được xác định tại thôn Ấm Hiêu song do một số vướng mắc về quy hoạch, kinh phí nên chưa thể triển khai.

Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư

Trong ngày làm việc đầu tiên của chính quyền cấp xã mới, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng Nguyễn Cơ Thạch đã đến kiểm tra tình hình đời sống, động viên các hộ dân đang sinh sống tạm ven bờ suối.

Ông Thạch cho biết: “Trước mắt, xã sẽ cử lực lượng hỗ trợ bà con gia cố lại nơi ở tạm, bảo đảm các điều kiện an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản; đồng thời tính toán đến phương án di chuyển bà con về ở tạm tại trụ sở Công an xã, Công sở xã. Tinh thần chung là bảo đảm điều kiện sống cơ bản cho bà con và hỗ trợ các điều kiện cần thiết như phương tiện, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu chuẩn bị bước vào năm học mới. Cùng với đó, xã sẽ đấu mối làm việc với các ngành chức năng của tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc, sớm xây dựng khu tái định cư cho bà con.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã trong cuộc họp đầu tiên (ngày 3/7) cũng sẽ xác định các trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao mất an toàn để xây dựng các phương án ứng phó, bảo đảm vận hành đồng bộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nguyên Phong

Tin liên quan:
  • Xã Cổ Lũng: Chính quyền sẽ bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hộ dân chờ tái định cư
    Đẩy nhanh tiến độ tái định cư vùng nguy cơ sạt lở huyện Bá Thước

    Cuối năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 4845/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, huyện Bá Thước có 289 hộ với 1.242 nhân khẩu trong diện được hỗ trợ tái định cư. Những tháng gần đây, Bá Thước đang tích cực triển khai các thủ tục, giải phóng mặt bằng và triển khai 6 khu tái định cư (TĐC) và các trường hợp xen ghép.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI (giai đoạn 2025-2030): Nhân lên những điển hình tiên tiến

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng khơi dậy khát vọng vươn lên của mỗi tập thể, cá nhân. Bước vào giai đoạn mới, khi toàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH gắn với chuyển đổi số, các phong...
Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người “hồi sinh nhịp đập” cho hàng ngàn trái tim

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những gương mặt tiêu biểu của đội ngũ thầy thuốc xứ Thanh trong thời kỳ đổi mới. Với gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ Lê Thế Anh không chỉ là người thầy...
Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Sẵn sàng lên đường khi có lệnh gọi!

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần “Vì nước...
Đam mê sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Đam mê sáng tạo làm lợi cho doanh nghiệp

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh được phát động rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực. Anh Lê Ngọc Ninh, Tổ trưởng Tổ Lò hơi, Nhà máy Đường II,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh