Tự chế tạo pháo nổ tại nhà, hậu quả khôn lường

(Baothanhhoa.vn) - Với sự phát triển của Internet và mạng xã hội khiến việc tiếp cận các thông tin, phương pháp tự chế pháo nổ tại nhà cũng như việc mua bán các tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo pháo trở nên dễ dàng, dẫn tới nguy cơ tai nạn từ pháo tự chế gia tăng và trẻ hóa.

Tự chế tạo pháo nổ tại nhà, hậu quả khôn lường

Với sự phát triển của Internet và mạng xã hội khiến việc tiếp cận các thông tin, phương pháp tự chế pháo nổ tại nhà cũng như việc mua bán các tiền chất, nguyên vật liệu chế tạo pháo trở nên dễ dàng, dẫn tới nguy cơ tai nạn từ pháo tự chế gia tăng và trẻ hóa.

Tự chế tạo pháo nổ tại nhà, hậu quả khôn lường

Công an xã Hoằng Kim vận động giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tai nạn từ pháo tự chế

Ngày 3/3/2025, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận bệnh nhân P.Đ.A. (sinh năm 2012) ở thị trấn Nông Cống (Nông Cống) nhập viện trong tình trạng vùng mặt, cổ, ngực có nhiều vết thương; cánh và cẳng tay phải có nhiều vết thương rỉ máu. Đặc biệt, 1/3 dưới cẳng cổ ổ bàn tay trái dập nát toàn bộ, lộ gân cơ xương chảy máu nhiều, kèm theo hiện tượng cháy sém... Các bác sĩ đã cấp cứu, xử lý các vết thương, tháo bỏ bàn tay trái bị dập nát, không thể phục hồi. Nguyên nhân thương tích của em P.Đ.A. được xác định là do tự lên mạng mua nguyên liệu về nhà chế tạo pháo, trong lúc đang tiến hành chế tạo thì pháo phát nổ.

Thực tế, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều trường hợp học sinh tự chế tạo pháo nổ tại nhà bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. Trước đó, trong tháng 1/2025 có 2 học sinh lớp 4 ở xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) cũng đã tự chế tạo được 1 quả pháo nổ, khi đang mang đi đốt thử thì bị lực lượng công an xã phát hiện, tịch thu. Tại nhà của 2 học sinh này, cơ quan công an thu giữ nhiều nguyên vật liệu để chế tạo pháo, trong đó có gần 2kg Kaliclorua, là hợp chất dễ cháy và khi cháy rất khó dập lửa.

Nhắc lại những vụ việc đáng tiếc trên để một lần nữa cảnh báo về nguy cơ thương vong từ pháo nổ tự chế gây ra.

Hành vi vi phạm pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội thì các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 40 triệu đồng hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội danh cụ thể, với mức hình phạt tù từ 3 tháng đến chung thân.

Trung tá Dương Đức Trường (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Các nguyên vật liệu chế tạo pháo hiện nay có thể dễ dàng mua trên mạng. Bên cạnh đó, các clip hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ cũng được đăng tải rất nhiều trên mạng xã hội. Do đó, chúng tôi khuyến cáo các bậc phụ huynh đặc biệt lưu ý việc giáo dục con em mình, tránh nguy cơ pháo nổ và các rủi ro về pháp lý khi tự chế pháo”.

Để phòng ngừa, đấu tranh với tình trạng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, Công an xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa) thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân, nhất là lứa tuổi học sinh.

Thiếu Tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Công an xã Hoằng Kim cho biết: “Đơn vị đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền trọng tâm là không thực hiện các hành vi chế tạo, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ, nguyên liệu để chế tạo pháo; đặc biệt, nghiêm cấm hành vi mua các chế phẩm trên không gian mạng để sản xuất thuốc pháo và chế tạo pháo; tổ chức ký cam kết đối với 100% học sinh về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các tổ chức, cá nhân có hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ. Năm 2024, đơn vị đã vận động thu hồi 0,5kg pháo, 1 côn nhị khúc, 3 dao tự chế, 1 súng hơi tự chế. Đầu năm 2025, đơn vị tiếp tục vận động thu hồi 1kg pháo lậu, 7 dao phóng lợn, 1 súng hơi tự chế.

Bài và ảnh: Linh Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tiếp sức đến trường

Tiếp sức đến trường

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là cầu nối vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, mồ côi, các tổ chức đoàn, hội, đội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực làm tốt nhiệm vụ...
Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Hoàn thành khôi phục lưới điện, ổn định sản xuất và đời sống sau bão

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ngành điện đã hoàn thành việc khôi phục toàn bộ lưới điện bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Từ các khu công nghiệp ven biển đến những bản làng miền núi xa xôi, dòng điện đã bừng sáng trở lại, kéo theo...
Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Làng nghề truyền thống đổi mới để phát triển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước sự biến động của thị trường, sự lấn át của các sản phẩm công nghiệp, nhiều làng nghề truyền thống tại Thanh Hóa đã mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và đẩy mạnh quảng bá, bán sản phẩm trên các nền tảng số. Nhờ đó, các làng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long