Ngày 9/4, ông Lee Jae Myung, Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) - đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, đã chính thức tuyên bố từ chức. Quyết định này được cho là nhằm tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3/6, sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.
Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) thông báo sẽ tăng cường an ninh tối đa ở bên ngoài Tòa án Hiến pháp trong ngày tòa ra phán quyết đối với việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Theo hãng thông tấn Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc ngày 4/3 cam kết huy động mọi nguồn lực sẵn có để ngăn chặn xô xát có thể xảy ra trong ngày Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về vụ xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan đến nỗ lực thiết quân luật bất thành của ông.
Phát biểu trong phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ xin lỗi và biết ơn người dân toàn quốc.
Bất ổn chính trị ở Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn và trong tuần này sẽ diễn ra 2 phiên tòa quan trọng, được đánh giá là sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị ở Xứ sở kim chi.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần bổ sung cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tuần tới. Thủ tướng bị luận tội Han Duck Soo sẽ được đưa đến làm nhân chứng.
Theo phóng viên tại Seoul, phiên tòa luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol do Tòa án Hiến pháp nước này tiến hành đã bước vào giai đoạn cuối. Theo lịch trình công bố, chỉ còn 2 phiên biện hộ trước khi tòa tiến hành nghị án.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/1, hàng chục nghìn người đã đổ về trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham gia các cuộc biểu tình khác nhau ủng hộ và phản đối Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ Yoon Suk Yeol, sau khi ông bị cáo buộc áp đặt thiết quân luật bất hợp pháp hôm 3/12/2024.
Ngày 4/1, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Hàn Quốc dự kiến tiến hành cuộc họp tại trụ sở Quốc hội để thảo luận về cách thức đối phó với lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol của Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO).
Theo Yonhap, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn xét xử vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi bổ nhiệm thêm 2 thẩm phán mới, nâng tổng số thẩm phán lên 8 người. Đây được xem là bước tiến quan trọng sau hơn hai tháng rưỡi hoạt động với chỉ 6 thẩm...
Ngày 27/12, phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ bắt đầu với thủ tục chuẩn bị các lập luận và nộp tài liệu. Ông bị đình chỉ chức vụ từ ngày 14/12 sau khi Quốc hội thông qua việc luận tội do trách nhiệm liên quan lệnh ban bố thiết quân luật.
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan mẫu mực trong mọi lĩnh vực; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 vì hòa bình, hữu nghị; Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng; Chủ tịch Quốc hội: Hoàn...
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024; Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2025; Công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024; Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác...
Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định sẽ không bao giờ có tình trạng thiết quân luật thứ hai, cam kết không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến việc ra quyết định thiết quân luật.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Bí thư: Hội Cựu chiến binh cần tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thủ tướng: Gắn sắp xếp bộ máy với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ; Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri Thanh Hóa; Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội...
(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lập pháp Hàn Quốc hôm nay đã kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi ông ban bố thiết quân luật rồi đảo ngược động thái này vài giờ sau đó, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.