Chiều 18/5 theo giờ Việt Nam, tức sáng cùng ngày theo giờ Vatican, thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV, người đứng đầu thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, diễn ra trang trọng tại Quảng trường Thánh Peter ở thành phố Vatican, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của triều đại Giáo hoàng mới.
Bầu chọn Giáo hoàng là quá trình bí ẩn và lâu đời nhất của Vatican. Đám đông tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican sẽ chờ đợi và reo hò khi làn khói trắng từ những lá phiếu bị đốt cháy báo hiệu một cuộc bỏ phiếu thành công giữa các thành viên của hồng y đoàn, đánh dấu quá...
Trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis đã quyên tặng một trong những chuyên xa (popemobile) được trang bị đặc biệt dùng để chở ông trong các lần xuất hiện trước công chúng để chuyển đổi thành một phòng khám nhi lưu động ở Dải Gaza.
(Baothanhhoa.vn) - Giáo hoàng Francis không bao giờ trở về quê hương Argentina sau khi trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã. Nhưng một số tín đồ tin rằng ông đã gửi một thông điệp cuối cùng về nhà, theo cách không thể ngờ tới nhưng có lẽ là phù hợp nhất.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chỉ trong ngày 23/4, khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã xếp hàng nhiều giờ dưới ánh nắng Mặt Trời nóng bỏng tại Quảng trường Thánh Peter để bày tỏ lòng thành kính với Giáo hoàng Francis.
(Baothanhhoa.vn) - Điểm tin hôm nay xin được chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 26 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa; Chi khoảng 170.000 tỷ cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do tinh gọn...
Vatican vừa chính thức thông báo tang lễ của Giáo hoàng Francis sẽ được cử hành vào 10h (giờ địa phương, tức 15h theo giờ Việt Nam) ngày 26/4 tại Quảng trường Thánh Peter.
Ngày 21/4, sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, Giáo hội Công giáo sẽ khởi động giai đoạn “Sede Vacante" (Vacant See), trong đó một hồng y cấp cao sẽ tiếp quản các công việc hằng ngày cho đến khi Giáo hoàng mới được bầu.
Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công tiêu biểu; Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ; Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi gìn giữ hòa bình tại Trung Phi; Các chiến sỹ quân đội Lào và Campuchia...
Theo Reuters, ngay sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis từ trần, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng và sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
(Baothanhhoa.vn) - Giáo hoàng Francis, nhà lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã không phải người châu Âu trong gần 1.300 năm qua, đã qua đời, Vatican cho biết trong một tuyên bố.
Ngày 15/3, Vatican cho biết sức khỏe Giáo hoàng Francis đang dần hồi phục khi điều trị viêm phổi hai bên tại bệnh viện và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.
Ngày 28/2, Tòa Thánh Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis tiếp tục có sự cải thiện trong hai ngày qua, nhưng vẫn trong giai đoạn nhạy cảm và có thể diễn biến phức tạp.
Ngày 22/2, Tòa Thánh Vatican thông báo sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã xấu đi trong 24 giờ qua và lần đầu tiên mô tả tình trạng của ông là "nguy kịch."