Tổng thống Trump: Mỹ - Nga nhất trí lập tức đàm phán kết thúc xung đột ở Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong điện đàm, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine “ngay lập tức”.
Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong điện đàm, hai bên nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine “ngay lập tức”.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong 90 phút và ông Putin đã mời ông Trump đến Moskva (Moscow).
Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết ông và nhà lãnh đạo Liên bang Nga có một cuộc điện đàm dài và cực kỳ hiệu quả, đều đồng ý “chấm dứt những cái chết của hàng triệu người trong cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine”.
“Chúng tôi đã đồng ý hợp tác chặt chẽ, bao gồm cả việc thăm viếng lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí để các đội đàm phán của mình bắt đầu thương lượng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc gọi điện cho Tổng thống Zelensky của Ukraine để thông báo về cuộc trao đổi này – và tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ”, Tổng thống Mỹ viết.
Ông Trump cũng thông báo rằng ông đã giao nhiệm vụ cho một nhóm đàm phán bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz cùng Đại sứ kiêm Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời tin tưởng mạnh mẽ rằng sẽ thành công.
Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Ukraine diễn ra rất tốt. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky vào ngày 14/2 tại Munich.
“Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Cuộc trao đổi diễn ra rất tốt. Ông ấy, cũng giống như Tổng thống Putin, mong muốn hòa bình. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến chiến tranh, nhưng trọng tâm là cuộc gặp được lên kế hoạch vào thứ Sáu (14/2) tại Munich, nơi Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán”, ông Trump viết.
“Tôi hy vọng rằng kết quả của cuộc gặp này sẽ tích cực. Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến phi lý này – một cuộc chiến đã gây ra cái chết và sự tàn phá khủng khiếp mà hoàn toàn không cần thiết”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.
Về phần mình, ông Zelensky cũng có những chia sẻ đầu tiên sau cuộc gọi, cho biết: “Tôi vừa nói chuyện với (Tổng thống Mỹ) Donald Trump. Một cuộc trao đổi dài. Chúng tôi bàn về khả năng đạt được hòa bình, về sự sẵn sàng hợp tác, cũng như về các năng lực công nghệ của Ukraine, bao gồm trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái và những lĩnh vực sản xuất hiện đại khác”,
Theo ông Zelensky, Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác và trong điện đàm, ông cùng người đồng cấp phía Mỹ xác định các bước đi chung để chấm dứt hành động của Liên bang Nga ở Ukraine cũng như nhằm đảm bảo một nền hòa bình bền vững, đáng tin cậy.
Lầu Năm Góc: “Khôi phục biên giới Ukraine trước năm 2014 là mục tiêu không thực tế”
Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng việc khôi phục biên giới Ukraine trước năm 2014 trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva là “mục tiêu không thực tế”.
Phát biểu tại hội nghị Ramstein, ông Hegseth nói rằng Mỹ cũng mong muốn Ukraine “có chủ quyền và thịnh vượng”, nhưng nhấn mạnh: “Chúng ta phải thừa nhận rằng việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 là một mục tiêu không thực tế” và “theo đuổi mục tiêu ảo tưởng này chỉ khiến chiến tranh kéo dài và gây thêm đau khổ”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là một kết quả “thực tế” trong các cuộc đàm phán. Ông Hegseth nhấn mạnh rằng bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào dành cho Ukraine cũng cần phải “được hậu thuẫn bởi lực lượng quân đội mạnh mẽ của cả châu Âu và các đối tác ngoài châu Âu”.
“Cần nói rõ rằng, trong bất kỳ thỏa thuận an ninh nào, sẽ không có quân đội Mỹ được triển khai đến Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.
Theo Báo Tin tức
{name} - {time}
-
2025-02-13 11:17:00
Zelensky tiết lộ “Kế hoạch B” trong trường hợp Ukraine không được gia nhập NATO
-
2025-02-13 11:01:00
Nước Mỹ dưới thời Donald Trump không còn được coi là đồng minh ở châu Âu
-
2025-02-13 07:05:00
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Ukraine quay trở lại biên giới trước năm 2014 là “không thực tế”
Elon Musk kêu gọi cải tổ toàn diện NATO
Vì sao các công ty lớn của Nhật Bản “cấm cửa” DeepSeek?
Điện Kremlin loại trừ khả năng trao đổi lãnh thổ với Ukraine
Trung Quốc thành lập đơn vị “Phòng thủ hành tinh”
Ba Lan tuyên bố máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận
Tổng thống Ukraine: “Sẽ đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác” với Nga
Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo
Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 30% do thời tiết lạnh kéo dài
Tổng thống Mỹ yêu cầu cắt giảm nhân sự trên diện rộng