Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố “nước Đức đã trở lại”
Vài tuần sau khi thành lập chính phủ liên bang mới ở Đức, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố nước Đức đã "trở lại sân khấu châu Âu và quốc tế."
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tuyên bố của chính phủ do Thủ tướng Merz, đồng thời là Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), trình bày trước Quốc hội liên bang (Bundestag) nhấn mạnh: "Chúng ta đã cho các đối tác quốc tế của mình thấy họ có thể tin tưởng vào nước Đức."
Ông cho biết Đức có thể giúp định hình sự phát triển của thế giới trong những năm tới, thông qua các liên minh và để thực hiện điều này, cần có hai điều kiện tiên quyết là sức mạnh và độ tin cậy ở cả trong và ngoài nước.
Cũng trong tuyên bố này, Thủ tướng Đức một lần nữa kêu gọi đối xử nhân đạo với người dân ở Dải Gaza, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Ông nói thêm rằng bây giờ cũng là thời điểm thích hợp để đạt được lệnh ngừng bắn cho khu vực này.
Về căng thẳng Israel-Iran, ông Merz nhấn mạnh: “Xung đột với Iran không được đẩy toàn bộ khu vực vào chiến tranh. Đó là lý do tại sao Chính phủ Đức đang thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao trong khả năng của mình để ngăn chặn điều đó."
Thủ tướng Merz hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho rằng nếu lệnh ngừng bắn này thành công, đây sẽ là một diễn biến rất tích cực có thể khiến Trung Đông và thế giới an toàn hơn.
Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Thủ tướng Merz nói rằng: “Một nền hòa bình thực sự, lâu dài đòi hỏi phải có thiện chí tạo dựng hòa bình từ mọi phía”. Ông Merz cũng bác bỏ lời chỉ trích rằng các biện pháp ngoại giao chưa được tận dụng hết trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Liên quan đến tranh chấp thuế quan với Mỹ, Thủ tướng Merz bày tỏ lạc quan sẽ đạt được một thỏa thuận vào đầu tháng 7 tới.
Ông nói: "Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi đã chuẩn bị một loạt các lựa chọn khác. EU có thể và sẽ bảo vệ lợi ích của mình."
Mặc dù vậy, ấn tượng của ông qua các cuộc đàm phán với Tổng thống Donald Trump là Mỹ quan tâm đến việc tiếp tục hợp tác với châu Âu và đặc biệt là với Đức, về các vấn đề kinh tế vì “thuế quan không có lợi cho bất kỳ bên nào”.
Do đó, ông nhấn mạnh căng thẳng thương mại với Mỹ không leo thang thêm nữa sẽ mang lại lợi ích cho mọi người./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-25 14:50:00
Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến hơn 80.000 người phải sơ tán
-
2025-06-25 14:41:00
Eo biển Hormuz: “Gót chân Asin” của an ninh năng lượng châu Á
-
2025-06-25 07:21:00
Mỹ thử nghiệm thành công radar tầm xa có thể tích hợp lá chắn tên lửa “Vòm Vàng”
Iran xác nhận lệnh ngừng bắn với Israel
Quân đội Thái Lan ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên biển với Campuchia
Tổng thống Mỹ yêu cầu Israel và Iran “không vi phạm lệnh ngừng bắn”
Đức yêu cầu Mỹ đưa ra lộ trình rút quân khỏi Châu Âu
Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn “hoàn toàn và toàn diện”
Tổng Thư ký NATO chính thức công bố mức chi tiêu quốc phòng mới tương đương 5% GDP
Mỹ ban bố cảnh báo toàn cầu với công dân
Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu lên tiếng sau đòn không kích của Mỹ
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn vụ Mỹ tấn công Iran; Nga-Trung Quốc-Pakistan trình dự thảo thúc đẩy lệnh ngừng bắn