(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Thanh tra tới cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Ngày 25-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Thanh tra tới cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp trên địa bàn.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật tỉnh.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Tại hội nghị, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, quán triệt các nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Minh Thái giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chánh Thanh tra tỉnh Mai Sỹ Diến triển khai các nội dung mới của Luật Thanh tra.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ Trần Xuân Hiền quán triệt các nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023. Luật đã thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng như cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Minh Thái giới thiệu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 có 6 chương, 56 điều (tăng 10 điều so với Luật năm 2007).

Luật có nhiều điểm mới quan trọng như: Sửa đổi khái niệm bạo lực gia đình; mở rộng đối tượng bạo lực gia đình ngoài quan hệ hôn nhân; bổ sung thêm quy định về hành vi bạo lực gia đình, hình thức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, nơi tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình, biện pháp ngăn chặn bạo lực gia đình, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, cơ sở trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình...

Các quy định này góp phần tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế Nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Chánh Thanh tra tỉnh Mai Sỹ Diến triển khai các nội dung quan trọng của Luật Thanh tra.

Luật Thanh tra gồm 8 chương, 118 điều (tăng 1 chương và 40 điều so với Luật Thanh tra năm 2010).

Luật có một số điểm mới đáng chú ý như: Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành; UBND tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở; Quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra tại Luật Thanh tra 2022; Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra; Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm thanh tra viên; Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra Nhà nước; Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Không còn chế định thanh tra Nhân dân trong Luật Thanh tra… Luật Thanh tra có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2023.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Trước yêu cầu đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hành dân chủ, đảm bảo kỷ cương xã hội, Hội nghị lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 luật quan trọng với nhiều chính sách mới, tiến bộ, cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương.

Các văn bản pháp luật có nhiều quy định mới, quy định liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp phải nghiên cứu và có những định hướng cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phân công trong Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 1-6-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh để tổ chức triển khai tuyên truyền phổ biến các Luật mới cho cán bộ, công chức và Nhân dân.

Để các văn bản pháp luật mới được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp ban hành đầy đủ chương trình, khẩn trương xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản Luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của đơn vị, địa phương mình. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các thành viên hội đồng triển khai nhiệm vụ được giao.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]