Thanh Hóa khẩn trương ứng phó bão số 4, quản lý chặt tàu thuyền
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 73/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với bão số 4, yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 20h00 ngày 21/8/2026. Ảnh: nchmf.gov.vn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4.
Hồi 19 giờ ngày 21/8, tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 90km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, từ 62-74km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.
Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 72/CĐ-PTDS ngày 21/8/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.
Các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107,0 đến 110,0 độ Kinh Đông. Phạm vi này sẽ được điều chỉnh theo các bản tin dự báo.
Các địa phương ven biển tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không để người ở lại tàu trong tình huống nguy hiểm và không quay trở lại tàu khi chưa bảo đảm an toàn.
Công điện yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản, nhất là tại các điểm du lịch, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực đánh bắt thủy, hải sản, các công trình trên biển, trên đảo, vùng ven biển, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ ngập sâu.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời để các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động triển khai biện pháp phòng tránh.
Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân.
Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về các cơ quan thường trực của tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
LP





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu