(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn một số huyện miền núi xuất hiện tình trạng chặt cây rừng tự nhiên để lấy cây phong lan làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bảo vệ rừng; việc mua bán, vận chuyển các loài phong lan tự nhiên từ nước bạn Lào qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu vào nội địa tiêu thụ có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tình trạng quảng cáo, bày bán các loài phong lan có nguồn gốc từ rừng tự nhiên diễn ra công khai ở một số địa bàn thị trấn, thị tứ, khu du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan và TP Thanh Hóa, nhưng chưa được cơ quan Kiểm lâm và chính quyền cấp huyện, cấp xã quản lý, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đến năm 2030, 100% các phường, xã tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh công cộng tại các khu dân cư, tổ dân phố; 100% chính quyền địa phương tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Ngày 4/12, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra dự báo rằng có thể xảy ra hiện tượng La Nina yếu trong 3 tháng tới và ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu.
Người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Clare Nullis cho biết, tháng 10 vừa qua, một trạm khí tượng ở miền Trung của Việt Nam đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trên cả nước trong 24 giờ là 1.739 mm, và theo bà, đây là con số "thực sự khủng khiếp".
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), ngày 3/12, cảnh báo nhiệt độ toàn cầu gia tăng tạo ra nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cực đoan trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Á đang đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu