Pháp tuyên bố viện trợ quân sự bổ sung 2 tỷ euro cho Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối 26/3 tại Paris để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm các quốc gia sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh lâu dài.
Ảnh: Euronews.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết viện trợ quân sự thêm 2 tỷ euro cho Ukraine.
Thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo tại Paris vào tối 26/3, trước hội nghị thượng đỉnh quốc tế quan trọng về an ninh dài hạn của Ukraine dự kiến diễn ra vào sáng 27/3 (theo giờ Paris).
Gói viện trợ mới bao gồm một loạt các thiết bị quân sự, như tên lửa chống tăng Milan, tên lửa MICA cho máy bay chiến đấu Mirage, tên lửa phòng không Mistral, xe bọc thép, đạn dược và máy bay không người lái.
Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh sẽ giải quyết “định dạng tương lai của lực lượng vũ trang Ukraine”. Các cuộc thảo luận nhằm mục đích đảm bảo Ukraine vẫn có khả năng chống lại các cuộc tấn công mới và duy trì an ninh lâu dài.
Về vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc triển khai quân gìn giữ hòa bình, Macron khẳng định lực lượng này sẽ không được triển khai ở tuyến đầu. Theo nhà lãnh đạo Pháp, việc tăng cường quân đội Ukraine là ưu tiên chính, với khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giữ các vị trí phía sau tiền tuyến như một biện pháp thứ yếu.
Phát biểu cùng Macron, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ duy trì cam kết thực thi lệnh ngừng bắn. “Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận với Mỹ tại Ả Rập Saudi, điều này cho phép chúng tôi có viện trợ và thông tin tình báo của Mỹ”, ông nói. “Chúng tôi hy vọng và tin rằng Mỹ sẽ có đủ sức mạnh để thực thi lệnh ngừng bắn một phần”.
Hôm 25/3, Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Biển Đen trong các cuộc đàm phán với Ukraine và Nga. Tuy nhiên, sau đó Moscow đã đưa ra tuyên bố chỉ tôn trọng lệnh ngừng bắn khi các lệnh trừng phạt áp dụng đối với các ngân hàng và hoạt động xuất khẩu của họ được dỡ bỏ.
Ngay sau đó, Tổng thống Pháp bác bỏ ý tưởng nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, cho rằng điều này “còn quá sớm”. "Hòa bình thông qua sức mạnh không phải là gỡ bỏ lệnh trừng phạt. Việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn tuân thủ luật pháp quốc tế của Nga", Macron giải thích.
Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào hoạt động thương mại nông nghiệp của Nga. Tuy nhiên, Zelensky vẫn khẳng định sự cần thiết phải thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. “Các lệnh trừng phạt đối với Nga phải tiếp tục có hiệu lực và được tăng cường”, ông thúc giục, lập luận rằng “chỉ có ngoại giao dựa trên vũ lực mới có hiệu quả”.
TD
{name} - {time}
-
2025-03-30 16:00:00
Rộ tin 1 chiếc ô tô thuộc đội xe chính thức phục vụ Tổng thống Putin cháy ở Moscow
-
2025-03-30 11:41:00
Anh, Pháp dính líu đến vụ tấn công của Ukraine vào trung tâm khí đốt Nga
-
2025-03-27 09:34:00
EU kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ
Mỹ có kế hoạch chấm dứt tài trợ cho Liên minh toàn cầu về vaccine
Nhật Bản xây dựng nhà ga đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ in 3D
Ba Lan chỉ có đạn dược cho hai tuần chiến tranh
Hoàng tử Anh Harry rút khỏi tổ chức từ thiện ở châu Phi
Triều Tiên: UAV và AI là ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa vũ khí
The Atlantic công bố toàn bộ cuộc trò chuyện Signal, xuất hiện yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth từ chức
Ukraine chưa bao giờ có vũ khí hạt nhân
Ukraine tấn Belgorod để đánh lạc hướng Nga khỏi khu vực Kursk?
Nga ra mắt “Solist”, hệ thống máy bay không người lái lai tên lửa-FPV mới