Nhật Bản tăng tốc quân sự hóa toàn diện
Nhật Bản đang đẩy mạnh hàng loạt biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ, từ triển khai tên lửa tầm xa, xây dựng hầm trú ẩn quy mô lớn đến nâng cấp các đảo chiến lược, trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Ảnh chụp ngày 17 tháng 3 năm 2026 cho thấy, một bệ phóng tên lửa tầm xa của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản tại doanh trại Kengun của Lực lượng này ở Kumamoto. Ảnh: Kyodo
Chính phủ Nhật Bản đang triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, từ hiện đại hóa vũ khí đến củng cố hạ tầng bảo vệ dân thường.
Ngày 17/3, Bộ Quốc phòng nước này đã tổ chức trưng bày các bệ phóng tên lửa tại một doanh trại ở tỉnh Kumamoto, trước thềm kế hoạch triển khai chính thức vào ngày 31/3. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đưa vào sử dụng loại tên lửa tầm xa với khả năng vươn tới khoảng 1.000 km, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ chính sách phòng vệ thuần túy sang năng lực phản công.
Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong bối cảnh môi trường an ninh “nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II”, nước này có thể sử dụng các tên lửa này nếu xác định đối phương đã tiến hành tấn công trước, thậm chí trước khi lãnh thổ Nhật Bản chịu thiệt hại trực tiếp.
Song song với đó, Tokyo cũng đẩy mạnh các biện pháp phòng vệ dân sự. Gần 1.500 địa điểm mới như ga tàu điện ngầm và bãi đỗ xe ngầm đang được chuyển đổi thành nơi trú ẩn khẩn cấp, bổ sung vào mạng lưới khoảng 61.000 cơ sở trên toàn quốc, với khả năng bảo vệ khoảng 11 triệu người, tương đương gần 10% dân số.

Nhật Bản tăng cường hiện diện quân sự tại các đảo xa. Ảnh chụp màn hình
Không chỉ tập trung vào đất liền, Nhật Bản còn tăng cường hiện diện quân sự tại các đảo xa. Đáng chú ý, đảo Iwo Jima đang được nâng cấp thành căn cứ quân sự tiền tiêu, với kế hoạch mở rộng đường băng, hiện đại hóa cảng biển và cân nhắc triển khai thường trực máy bay chiến đấu.
Các động thái này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tư duy an ninh của Nhật Bản, khi nước này ngày càng chủ động hơn trong việc ứng phó với các thách thức khu vực.
Tuy nhiên, một số biện pháp cũng vấp phải ý kiến trái chiều từ người dân địa phương, đặc biệt liên quan đến việc triển khai khí tài quân sự có thể khiến các khu vực này trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột.
Bích Hồng
Nguồn: Japan Today, WION, Kyodo





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu