Nga ủng hộ Ấn Độ làm trung gian hòa giải cho xung đột Mỹ - Iran

(Baothanhhoa.vn) - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao khối BRICS vừa diễn ra tại New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chính thức lên tiếng ủng hộ Ấn Độ vượt qua Pakistan để đảm nhận vai trò trung gian hòa giải lâu dài trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải của Pakistan đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Nga ủng hộ Ấn Độ làm trung gian hòa giải cho xung đột Mỹ - Iran

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao khối BRICS vừa diễn ra tại New Delhi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chính thức lên tiếng ủng hộ Ấn Độ vượt qua Pakistan để đảm nhận vai trò trung gian hòa giải lâu dài trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải của Pakistan đang đối mặt với khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Nga ủng hộ Ấn Độ làm trung gian hòa giải cho xung đột Mỹ - Iran

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ủng hộ Ấn Độ vượt qua Pakistan để đảm nhận vai trò trung gian hòa giải lâu dài trong cuộc chiến Mỹ và Iran. Ảnh: Times of India

Phát biểu trước truyền thông quốc tế, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga ghi nhận những đóng góp tích cực của Pakistan trong việc thúc đẩy các cuộc đối thoại khẩn cấp, mang tính kỹ thuật giữa Washington và Tehran nhằm hạ nhiệt các hành động quân sự tức thời. Pakistan từng thúc đẩy thành công lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 nhưng hiện thất bại trong việc đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Và đối với một tiến trình hòa bình toàn diện và mang tính chiến lược dài hạn như vậy, Moscow tin rằng New Delhi sở hữu những lợi thế vượt trội.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Ấn Độ có kinh nghiệm ngoại giao sâu rộng và vị thế quốc tế đang ngày càng nâng cao. New Delhi sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn cho các cam kết ngoại giao mang tính bền vững, không chỉ giữa Mỹ và Iran mà còn trong việc điều hòa mối quan hệ giữa Tehran với các quốc gia láng giềng Ả Rập"

Mặc dù Islamabad đã đăng cai vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 4 sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nước này đã thất bại trong việc đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran và gần đây nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đang trong tình trạng “hấp hối”. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cũng công khai tuyên bố “không tin tưởng Pakistan” sau các cáo buộc quốc gia này cho phép máy bay Iran đồn trú tại căn cứ của mình.

Hiện tại, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố của ông Lavrov, nhưng các nguồn tin ngoại giao từ New Delhi cho biết nước này sẵn sàng đóng góp vào mọi nỗ lực nhằm duy trì sự ổn định tại Trung Đông, khu vực có tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng và dòng kiều hối của Ấn Độ.

Nga ủng hộ Ấn Độ làm trung gian hòa giải cho xung đột Mỹ - Iran

Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: India Today

Tuyên bố này cũng trùng hợp với chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới UAE trong khuôn khổ chuyến công du 5 nước, tập trung vào việc thắt chặt các mối quan hệ chiến lược, năng lượng và kinh tế với các quốc gia vùng Vịnh và châu Âu.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng xác nhận Thủ tướng Modi sẽ tới thăm Nga vào cuối năm nay để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới, cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp cấp cao này đang được tích cực triển khai.

Nhật Lệ

Nguồn: India Today, Times of India

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh