Nga chỉ nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản nếu Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga”

(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc nối lại đối thoại với Nhật Bản về hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt Thế chiến II chỉ có thể diễn ra khi Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga” mà Moscow cho là đang gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương.

Nga chỉ nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản nếu Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga”

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, việc nối lại đối thoại với Nhật Bản về hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt Thế chiến II chỉ có thể diễn ra khi Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga” mà Moscow cho là đang gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương.

Nga chỉ nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản nếu Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng con đường nối lại đàm phán với Tokyo chỉ mở ra “sau khi Nhật Bản chủ động từ bỏ chính sách chống Nga, vốn nhằm gây thiệt hại cho đất nước và công dân Nga”. Bà Zakharova nói thêm rằng chính “lập trường không thân thiện” của Nhật Bản đã đẩy quan hệ song phương rơi vào bế tắc.

Tuyên bố của Moscow được đưa ra sau bài phát biểu gần đây của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, trong đó bà chỉ trích Moscow liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine, nhưng đồng thời khẳng định Tokyo vẫn kiên định chính sách giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình với Nga.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước kéo dài hơn 70 năm qua, liên quan đến bốn hòn đảo ở phía nam quần đảo Kuril, mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Hai bên từng ký Tuyên bố chung năm 1956 chấm dứt tình trạng chiến tranh, nhưng chưa bao giờ đạt được Hiệp ước hòa bình chính thức. Moscow cho rằng theo thỏa thuận tại Hội nghị Yalta năm 1945, Mỹ và Anh đã đồng ý giao quần đảo Nam Kuril cho Liên Xô. Tuy nhiên, Tokyo lập luận rằng bốn hòn đảo tranh chấp không thuộc quần đảo Nam Kuril, mà là phần lãnh thổ riêng của Nhật Bản.

Nga chỉ nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản nếu Tokyo từ bỏ “lập trường chống Nga”

Quần đảo Nam Kurril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc). Ảnh: Tass.

Quan hệ Nga – Nhật nhiều lần thăng trầm trong thế kỷ 20, từng đối đầu trong Chiến tranh Nga – Nhật (1904–1905) và trong giai đoạn nội chiến Nga khi quân Nhật can thiệp vào vùng Viễn Đông.

Về kinh tế, Nga hiện cung cấp khoảng 9% tổng lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà Nhật Bản nhập khẩu. Hai tập đoàn Nhật Mitsui và Mitsubishi cũng đang nắm cổ phần trong dự án Sakhalin-2 tại Viễn Đông Nga.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary đạt thỏa thuận lịch sử với Ukraine

Hungary đạt thỏa thuận lịch sử với Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Hungary Péter Magyar vừa cho biết, Budapest đã đạt được “thỏa thuận lịch sử” với Kiev về vấn đề quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số tại Ukraine. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Kyiv nhằm tiến gần hơn tới tư...
Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran

Hạ viện Mỹ lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc chiến với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, trong một động thái mang tính biểu tượng nhưng được xem là đòn giáng về mặt chính trị đối với Tổng thống Donald Trump khi các nỗ lực đạt được thỏa thuận...
EU công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn

EU công bố gói chính sách công nghệ quy mô lớn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố một gói chính sách công nghệ quy mô lớn nhằm thúc đẩy năng lực tự chủ công nghệ của Liên minh châu Âu (EU), giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ của Mỹ và Trung Quốc, đồng thời tăng cường vị thế cạnh tranh của...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh