NATO âm mưu chiếm thành trì Baltic của Nga
Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, tuyên bố NATO đang có âm mưu chiếm Kaliningrad của Nga, một vùng đất tách biệt được bao quanh bởi các thành viên của liên minh quân sự này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Nikolai Patrushev. Ảnh: Sputnik.
Patrushev, người trước đây từng giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass.
Patrushev, một trong những đồng minh thân cận nhất của Putin, trước đây đã làm việc cùng nhà lãnh đạo Nga tại KGB ở St. Petersburg. Ông là người ủng hộ các chính sách của Điện Kremlin và công khai bảo vệ quyết định của Tổng thống Putin phát động cuộc chiến với Ukraine. Quan điểm của Patrushev được coi là gần giống với quan điểm của tổng thống Nga.
Kaliningrad là một thành phố cảng chiến lược quan trọng của Nga ở Biển Baltic. Đây là một lãnh thổ tách biệt với phần còn lại của Nga và giáp với các thành viên NATO là Litva và Ba Lan.
Patrushev cáo buộc lực lượng NATO đang tích cực diễn tập để chiếm khu vực này dưới vỏ bọc là cuộc tập trận quân sự thường kỳ ở Biển Baltic.
Patrushev trả lời Tass trong một cuộc phỏng vấn vừa được công bố: "Năm thứ hai liên tiếp, NATO tổ chức các cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ gần biên giới Nga, nơi họ thực hành các kịch bản hành động tấn công trên một khu vực rộng lớn - từ Vilnius đến Odesa, chiếm khu vực Kaliningrad, chặn đường vận chuyển ở Biển Baltic và Biển Đen, tấn công phủ đầu vào các căn cứ thường trực của lực lượng răn đe hạt nhân Nga."
Tháng 6 năm ngoái, khoảng 9.000 quân từ 20 quốc gia NATO đã tham gia các cuộc tập trận trong khu vực, bao gồm phát hiện tàu ngầm, rà phá thủy lôi, đổ bộ và ứng phó y tế trong các tình huống thương vong hàng loạt.
Và tuần này, cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn trên biển của NATO có tên Dynamic Mercy, đã khởi động ở Biển Baltic.
Patrushev trước đây đã cáo buộc phương Tây tìm cách cô lập Kaliningrad về mặt hậu cần. “Các nước phương Tây đang cố gắng làm phức tạp hóa việc vận chuyển hàng hóa và hành khách đến Kaliningrad ở mức tối đa nhằm cô lập khu vực Kaliningrad và phá vỡ các tuyến giao thông với lãnh thổ chính của Nga”, Tass trích lời Patrushev phát biểu vào mùa thu năm ngoái.
Nhận xét của Patrushev được đưa ra vào thời điểm căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây, chủ yếu do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Các cơ quan tình báo phương Tây đang cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp ngày càng tăng giữa Nga và NATO trong tương lai gần.
Trong khi đó, để phô trương sức mạnh, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển Kaliningrad trong những tuần gần đây, thực hành sử dụng tên lửa siêu thanh để đẩy lùi một cuộc tấn công mô phỏng trên không và trên biển.
Nga và Belarus đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chiến lược chung vào mùa thu năm nay mang tên Zapad 2025. Theo nhóm nghiên cứu Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, cuộc tập trận này dự kiến sẽ “mô phỏng một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO và có thể sẽ bao gồm các cuộc tấn công mạng, cảnh báo hạt nhân và gây sức ép trên khắp Biển Baltic và Bắc Cực”.
TD
{name} - {time}
-
2025-07-12 09:41:00
Công bố báo cáo sơ bộ vụ rơi máy bay ở Ấn Độ khiến 260 người thiệt mạng
-
2025-07-12 09:39:00
Thu hồi 850.000 bình nước Inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Úc gặp khó trong việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine do sự phản đối của Mỹ
Tổng thống Mỹ loại trừ khả năng tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba
Kiev đã chuẩn bị phương án B trong trường hợp đàm phán thất bại
Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Ukraine
Rộ tin Mỹ ngăn chặn Đức gửi tên lửa Taurus tới Ukraine