Mỹ phóng thành công tên lửa JAGM từ tàu mặt nước không người lái
Trong khuôn khổ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2026 (RIMPAC 2026) đang diễn ra gần Hawaii, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và công ty công nghệ hàng hải Saildrone của Mỹ đã phóng thử thành công 2 tên lửa JAGM từ tàu mặt nước không người lái (USV) lớp Surveyor, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực của Hải quân Mỹ nhằm phân tán năng lực trinh sát và hỏa lực trên các nền tảng không người lái.

Mỹ phóng thành công tên lửa JAGM từ tàu mặt nước không người lái. Ảnh: Saildrone.
Trong cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 20/8 (giờ địa phương), tàu Surveyor dài 20 m được trang bị bệ phóng 2 tên lửa AGM-179 JAGM, kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực ARES của Hải quân Mỹ. Hoạt động cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, USV này đã sử dụng thông tin mục tiêu do các phương tiện khác cung cấp để tấn công một mục tiêu mô phỏng tàu mặt nước tốc độ cao.
JAGM được trang bị đầu dò hai chế độ, kết hợp dẫn đường bằng laser bán chủ động và radar sóng milimet, cho phép tấn công các mục tiêu cơ động trên biển. Tầm bắn khoảng 8 km của JAGM tương đối ngắn so với nhiều loại vũ khí hải quân, song trọng tâm cuộc thử nghiệm không nằm ở tầm bắn mà ở khả năng kết nối mạng và phối hợp tác chiến. Theo đó, Surveyor không cần tự thực hiện toàn bộ quy trình phát hiện, xác định và chỉ thị mục tiêu mà có thể tiếp nhận dữ liệu từ các thành phần khác trong biên đội.
Surveyor chủ yếu được thiết kế cho nhiệm vụ hoạt động dài ngày. Tàu dài 20 m, có mớn nước 3,6 m, sử dụng động cơ diesel 80 mã lực kết hợp hệ thống cánh hỗ trợ đẩy. Tốc độ hành trình phục vụ nhiệm vụ lập bản đồ đạt 6 hải lý/giờ và thời gian hoạt động có thể lên tới 100 ngày giữa các lần bảo dưỡng.

Tàu Surveyor dài 20 m, được trang bị bệ phóng 2 tên lửa AGM-179 JAGM, kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực ARES của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy.
Hải quân Mỹ dự kiến tiếp tục phát triển ý tưởng này trên tàu USV lớp Spectre dài 52 m, có tốc độ 27 hải lý/giờ ở cấu hình tác chiến, tầm hoạt động hơn 8.000 hải lý ở tốc độ 12 hải lý/giờ.
Theo giới phân tích, việc phát triển các USV có khả năng hoạt động hàng nghìn hải lý và duy trì vị trí trong thời gian dài được xem là hướng đi nhằm tăng số lượng điểm trinh sát và hỏa lực mà không phải thường xuyên đưa các tàu chiến có người lái vào khu vực nguy hiểm. Động thái này đặc biệt có ý nghĩa tại khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi Mỹ đối mặt với mạng lưới cảm biến và tên lửa ngày càng dày đặc của Trung Quốc. Cuộc thử nghiệm tại RIMPAC 2026 vì vậy không chỉ đánh dấu bước tiến trong việc vũ khí hóa USV mà còn phản ánh xu hướng phân tán hỏa lực, giảm phụ thuộc vào một số lượng hạn chế các tàu chiến lớn có người điều khiển.
Ngọc Liên
Nguồn: Army Recognition.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu