Mỹ: Hơn 1.000 nhà khoa học, bác sĩ và quan chức y tế bị sa thải

(Baothanhhoa.vn) - Giữa bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục đóng cửa do tranh cãi ngân sách, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Công Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr., vừa cho biết đã sa thải hơn 1.000 nhà khoa học, bác sĩ và quan chức y tế công cộng trong thời gian chính phủ Mỹ “đóng cửa”.

Mỹ: Hơn 1.000 nhà khoa học, bác sĩ và quan chức y tế bị sa thải

Giữa bối cảnh chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục đóng cửa do tranh cãi ngân sách, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Công Mỹ, ông Robert F. Kennedy Jr., vừa cho biết đã sa thải hơn 1.000 nhà khoa học, bác sĩ và quan chức y tế công cộng trong thời gian chính phủ Mỹ “đóng cửa”.

Mỹ: Hơn 1.000 nhà khoa học, bác sĩ và quan chức y tế bị sa thải

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Atlanta. Ảnh: Reuters

Quyết định này được đưa ra vào đêm 10/10 theo giờ địa phương. Trong số những người bị sa thải có nhiều nhân viên thuộc các bộ phận then chốt của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Trước đó, có thông tin cho biết CDC đã sa thải khoảng 130 nhân viên của Trung tâm Quốc gia về Miễn dịch và Bệnh Hô hấp (NCIRD), trong đó bao gồm nhiều quan chức cấp cao phụ trách ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.

Nhiều cựu quan chức cấp cao của Bộ Y tế và Dịch vụ Công Mỹ đã cảnh báo rằng hành động này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Mỹ trong việc đối phó với các bệnh truyền nhiễm, khủng hoảng sức khỏe tâm thần và các mối đe dọa an ninh công cộng.

Một cựu phó giám đốc CDC nhận định thẳng thắn: “Hậu quả của đợt sa thải này sẽ vô cùng nghiêm trọng - an ninh sức khỏe của người dân Mỹ đang bị bào mòn từ bên trong.”

Việc sa thải này là một phần trong làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại các cơ quan liên bang khi chính phủ rơi vào tình trạng đóng cửa do Quốc hội chưa thông qua ngân sách cấp quỹ hoạt động.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026.

Đảng Dân chủ phản đối động thái trên, cho rằng việc đóng cửa chính phủ không phải là lý do để Tổng thống Donald Trump sa thải công chức và cũng không trao cho ông thêm quyền hạn để làm như vậy. Họ lập luận rằng Nhà Trắng đang trả đũa phe Dân chủ vì không chịu thỏa hiệp để mở cửa trở lại chính phủ.

Trong khi, giám đốc ngân sách Nhà Trắng Vought và Tổng thống Trump đều công khai ý định sẽ tận dụng việc chính phủ đóng cửa để sa thải thêm nhân viên nhằm tái thiết bộ máy.

Thanh Vân (Theo Tân Hoa Xã, NBC News)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Litva lại đóng cửa sân bay Vilnius do khinh khí cầu xâm nhập

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/11 (giờ địa phương), sân bay Vilnius, Litva lại thông báo tạm ngừng hoạt động do xuất hiện khinh khí cầu di chuyển vào vùng không phận, buộc một số chuyến bay khi đến đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác, điều này cho thấy những...
Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên

Thế giới
Theo SCMP, ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ đánh dấu một cột mốc mới với việc ra mắt tàu chiến chống ngầm đầu tiên do nước này tự đóng, nhưng vẫn phải đối mặt với khoảng cách năng lực so với Pakistan - quốc gia sắp tiếp nhận các tàu ngầm hiện đại do Trung Quốc chế tạo.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh