Mô hình kinh tế kiểu mẫu ở xã Như Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong lộ trình XDNTM kiểu mẫu, gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Hải Tân, xã miền núi Như Thanh đã gây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng tuần hoàn, hữu cơ. Một vùng đồi khô cằn đã trở thành rừng cây ăn quả tươi tốt, ao cá hiệu quả, góp phần tạo không gian xanh, hài hòa cho làng quê.

Mô hình kinh tế kiểu mẫu ở xã Như Thanh

Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong lộ trình XDNTM kiểu mẫu, gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở thôn Hải Tân, xã miền núi Như Thanh đã gây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp theo hướng tuần hoàn, hữu cơ. Một vùng đồi khô cằn đã trở thành rừng cây ăn quả tươi tốt, ao cá hiệu quả, góp phần tạo không gian xanh, hài hòa cho làng quê.

Mô hình kinh tế kiểu mẫu ở xã Như Thanh

Bép tưới phun mưa tầm cao tại rừng cây ăn quả ở thôn Hải Tân, xã Như Thanh.

Quê gốc xã Hoằng Thanh, gia đình bà Nguyễn Thị Thu lên xã miền núi Như Thanh tái định cư theo chính sách di dân xây dựng kinh tế mới từ hàng chục năm trước. Sẵn tính cần cù của người vùng biển, bà và gia đình không ngừng cải tạo đồi hoang, phát triển kinh tế bền vững trên quê hương thứ hai. Khi xã Hải Long (cũ) được chọn làm điểm khu vực miền núi để XDNTM kiểu mẫu, chính quyền khi ấy đã vận động gia đình bà xây dựng mô hình kinh tế hiện đại theo hướng xanh - sạch - đẹp - hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chí vườn mẫu của xã NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2017, gia đình bà quyết tâm đầu tư, cải tạo vườn tạp, trồng thành rừng bưởi Diễn, rồi sau đó là mít, bưởi da xanh... Ngoài đất thổ cư và trồng cây lâu năm, gia đình bà đấu thầu khu đồi 50 năm, nâng tổng diện tích đất của toàn mô hình kinh tế lên 45.500m2. Đến nay, gia đình bà đã có 300 cây vú sữa, 800 cây bưởi Diễn, 200 cây bưởi da xanh, 400 cây mít, nhiều dừa và cây trồng khác, tất cả đều cho thu hái quả.

Dẫn những vị khách tham quan mô hình, bà Thu giới thiệu hệ thống tưới phun mưa tầm cao hiện đại, được đầu tư hàng trăm triệu đồng. Như để minh chứng cho sự đầu tư đúng hướng, bà đến khu hộp kỹ thuật đầu vườn, chỉ cần ấn nút, cả rừng bưởi và vú sữa 3,5ha ướt thẫm như mưa rào sau khoảng 5 phút. Theo bà, nguồn nước lấy từ ao cá cách đó hàng trăm mét, khi vận hành, được hệ thống máy bơm điện công suất lớn dẫn lên đồi, tạo áp suất và phun qua hệ thống đầu 13 bép xoay trên cao. Các loại cây ăn quả ở đây cũng được trồng theo hàng lối khoa học, trên cơ sở tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia nông nghiệp và học tập kinh nghiệm của bà ở nhiều nơi.

“Xác định uy tín và chất lượng sản phẩm là yếu tố sống còn trong phát triển nông nghiệp hiện đại, tôi đã chọn canh tác theo hướng hoàn toàn hữu cơ. Mỗi năm, hàng trăm tấn phân chuồng hoai mục từ các trang trại lớn được nhập về, là nguồn dinh dưỡng chính cho cây. Đầy đủ nước tưới và dưỡng chất hữu cơ, cũng chính là lý do mà bưởi và hồng xiêm ở đây rất ngọt, mọng nước. Cuối mỗi vụ, đều có thương lái trong và ngoài tỉnh đưa xe tải đến tận vườn thu mua, nhập cho các chuỗi cung ứng nhiều tỉnh, thành trong cả nước”, bà Thu chia sẻ. Quy trình canh tác sạch cũng giúp sản phẩm bưởi của mô hình được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, trở thành “vé thông hành” cho nông sản xã Như Thanh vươn xa.

Cùng với phát triển rừng cây ăn quả hiện đại, gia đình bà đầu tư hàng tỷ đồng thuê máy đào các ao, tổng diện tích lên đến 1,6ha để trữ nước quanh năm. Con nuôi ở đây chủ yếu là cá trắm với thức ăn là lá chuối, lá sắn và cỏ trong vườn, hoàn toàn không mất tiền mua. Quanh bờ ao, những hàng dừa tỏa bóng, tạo nên khung cảnh nên thơ, lại có thêm nguồn thu. Theo bà Thu, riêng ao cá, mỗi năm cũng cho lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất và đầu tư cây giống, các khoản liên quan của mô hình đến nay đã gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên 3 năm gần đây, mỗi năm gia đình bà cũng có nguồn lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng, đã xong giai đoạn thu hồi vốn, phát triển ổn định và tái đầu tư. Ngoài các lao động của gia đình, bà còn thuê thêm từ 5 đến 10 lao động thời vụ để chăm sóc cây, thu hoạch quả và vận hành toàn khu sản xuất.

Năm 2021, thôn Hải Tân được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, mô hình kinh tế của bà Thu được lựa chọn làm điểm cho tiêu chí phát triển sản xuất, được nhiều đoàn đến tham quan. Bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ để 10 gia đình trong xã Hải Long cũ học tập, triển khai các mô hình vườn mẫu, trang trại kiểu mẫu theo hướng này.

"Không chỉ phát triển ổn định, gia đình tôi đã được chính quyền địa phương khen là thành công trong xây dựng mô hình sản xuất điểm với không gian thoáng đãng, xanh - sạch - đẹp và thân thiện. Mảnh đất cằn cỗi khó sản xuất hoàn toàn có thể trở thành mô hình phát triển kinh tế hiện đại và hiệu quả nếu cần cù và có cách làm đúng hướng”, bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ.

Bài và ảnh: Hà Giang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/11, Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị cập nhật chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Hội nghị có sự tham gia của gần 140 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ rừng trồng.
Hiệu quả, an toàn, bền vững - MB tăng tốc trong kỷ nguyên số

Hiệu quả, an toàn, bền vững - MB tăng tốc trong kỷ nguyên số

Kinh tế
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả yếu tố quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản. Báo cáo cho thấy MB đang khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính –...
Đưa hàng hóa xứ Thanh vào siêu thị: Có thật sự khó?

Đưa hàng hóa xứ Thanh vào siêu thị: Có thật sự khó?

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Khi vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe để được bày bán trong hệ thống siêu thị, hàng hóa coi như có thêm “vé thông hành” để phát triển thị trường. Thanh Hóa là tỉnh có đa dạng các mặt hàng nông sản, nhiều sản phẩm đặc trưng, nhưng “vào” được các hệ...
Quyết tâm cao nhất để “gỡ thẻ vàng IUU” (Bài 1): Đặt lợi ích quốc gia lên trước hết, trên hết

Quyết tâm cao nhất để “gỡ thẻ vàng IUU” (Bài 1): Đặt lợi ích quốc gia lên trước hết, trên hết

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Suốt 8 năm nỗ lực không ngừng để gỡ “thẻ vàng thủy sản” của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tuy nhiên ngành thủy sản Việt Nam vẫn còn tồn tại những “yếu điểm”, khiến “thẻ vàng thủy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh