(Baothanhhoa.vn) - Các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng có thủ đoạn tinh vi, khó lường, khiến nhiều người ở các lứa tuổi, ngành nghề, thậm chí có cả những người học rộng, hiểu nhiều vẫn dễ dàng bị dẫn dắt, mê hoặc để rồi trở thành nạn nhân trong sự ấm ức.

Lừa đảo trên mạng xã hội: Cảnh giác để không “sập bẫy”

Các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng có thủ đoạn tinh vi, khó lường, khiến nhiều người ở các lứa tuổi, ngành nghề, thậm chí có cả những người học rộng, hiểu nhiều vẫn dễ dàng bị dẫn dắt, mê hoặc để rồi trở thành nạn nhân trong sự ấm ức.

Lừa đảo trên mạng xã hội: Cảnh giác để không “sập bẫy”

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính vào các sàn giao dịch trên mạng. (ảnh minh họa)

“Dàn cảnh” tạo niềm tin

Chị H. vốn là giáo viên, đang giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn TP Thanh Hóa. Vài tuần trở lại đây, chị H. rơi vào tình trạng mất ăn, mất ngủ, rối loạn cảm xúc sau cú sốc “sập bẫy” lừa đảo với số tiền bị mất lên tới vài tỷ đồng. Gia đình chị H. đã phải đưa chị đến bệnh viện để can thiệp, điều trị tâm lý, ổn định cảm xúc.

Theo lời kể của người nhà chị H., câu chuyện “dính bẫy” lừa đảo của chị H. bắt đầu từ khi chị H. đồng ý kết bạn trên facebook với một người đàn ông lạ xưng tên là Tùng. Sau khi kết bạn, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau về công việc, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống hằng ngày... Để tạo lòng tin, một vài lần, Tùng còn cho chị H. nói chuyện với mẹ và em gái của Tùng qua mạng. Trò chuyện “tâm đầu, ý hợp”, chị H. cảm thấy mình có thêm một người bạn mới. Quen biết được hơn 1 tháng, Tùng nói với chị H. phải đi sang Singapore để làm việc tại một sòng bài. Cùng với những lời quan tâm, động viên chị H. hằng ngày, Tùng còn thường xuyên gửi cho chị H. xem cảnh di chuyển trên tàu, cảnh phòng ở, nơi làm việc và cập nhật đời sống hằng ngày của Tùng ở nước ngoài. Mỗi lần trò chuyện, chị H. cảm thấy vui vẻ, thoải mái, trút bỏ được nhiều áp lực từ cuộc sống thực tại. Dần dần, chị H. bỏ qua những hoài nghi và bắt đầu tin tưởng những điều Tùng chia sẻ.

Khi đã chiếm được lòng tin của chị H., Tùng bắt đầu gợi ý chị H. đầu tư tài chính vào sòng bài nơi Tùng đang làm việc. Khi chị H. còn ngập ngừng, chưa muốn tham gia thì Tùng đưa ra thông tin 1 tài khoản và nói là tài khoản của Tùng cũng đang đầu tư và có lợi nhuận cao. Thấy “bạn thân” của mình đã mạo hiểm đầu tư, chị H. cũng đồng ý thử. Tùng gửi cho chị H. đường dẫn truy cập vào một ứng dụng, hướng dẫn cách thức đăng nhập, chuyển tiền đầu tư để có lãi cao. Trong 3 lần đầu tiên gửi tiền vào ứng dụng, mỗi lần gửi xong chị H. đều nhận ngay được 10% tiền lãi: Lần đầu chị H. chuyển số tiền 10 triệu đồng, chị nhận về được 11 triệu đồng; lần thứ hai gửi 100 triệu đồng thì chị nhận lại 110 triệu đồng; lần thứ ba chuyển 50 triệu đồng thì chị nhận lại 55 triệu đồng.

Thầm mừng trong bụng vì tiếp cận được cách kiếm tiền dễ dàng, chị H. tiếp tục vay ngân hàng để đầu tư. Những lần chuyển tiền tiếp theo lên đến con số hàng trăm triệu đồng. Tùng còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên chị H. đừng rút tiền về nữa mà để cộng dồn đầu tư, lợi nhuận sẽ cao hơn. Tùng cũng chia sẻ thông tin tài khoản của Tùng đang đầu tư hơn 2 tỷ đồng.

Như bị thao túng tâm lý, chị H. tiếp tục huy động vốn bằng cách cầm cố sổ lương, sổ đỏ của gia đình, vay mượn từ bạn bè để có tiền nạp vào ứng dụng. Cứ như thế tài khoản đầu tư của chị H. lên tới gần 2 tỷ đồng, lúc đó chị muốn dừng chơi và rút tiền về. Song khi thực hiện giao dịch rút tiền, hệ thống yêu cầu đóng phí bảo hiểm mới có thể rút tiền (với lý do chị là người nước ngoài). Chị lo lắng vì không biết huy động ở đâu ra khoản tiền đóng phí bảo hiểm. Tùng tiếp tục “diễn” vai một người đồng hành, người cùng hoàn cảnh đầu tư giống chị H. để động viên chị H. ở giai đoạn “nước rút”... Mãi đến khi người thân của chị H. nghi ngờ những biểu hiện của chị trong thời gian gần đây mới ngăn cản chị tiếp tục vay tiền đóng phí bảo hiểm. Vậy là với sự “dàn cảnh”, dẫn dắt ngon ngọt của Tùng, chị H. đã rơi vào “bẫy” đầu tư tài chính với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn.

Tỉnh táo để "thoát bẫy”

Thời gian qua, tình trạng lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng với nhiều chiêu thức khác nhau, thủ đoạn tinh vi và khó lường hơn. Từ các chiêu thức cũ như: “hack” facebook, zalo... nhắn tin mượn tiền; thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị; nộp tiền để được nhận quà gửi về từ nước ngoài... đến các chiêu thức phổ biến trong thời gian gần đây là giả danh cán bộ ngân hàng, công an, điện lực hay cơ quan thuế để “dàn dựng” đủ kiểu kịch bản khác nhau nhằm gây hoang mang, khiến người nghe thiếu tỉnh táo và tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc kích vào các ứng dụng giả do đối tượng xấu gửi đến nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phương thức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo... cũng khiến nhiều người “sập bẫy” với số tiền bị lừa khá lớn. Các đối tượng lập website, ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo với giao diện hấp dẫn, hứa hẹn lãi suất cao và dễ dàng rút vốn. Ban đầu, chúng trả “tiền lời” đầy đủ nhằm dẫn dụ, kích thích người chơi, nhưng khi nạn nhân đã nộp số tiền đủ lớn, chúng lập tức đưa ra nhiều lý do vướng mắc hoặc chặn tài khoản và chiếm đoạt tiền mà người chơi đã gửi hay đầu tư vào website, ứng dụng do chúng lập ra.

Trước các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác lai lịch của người đó. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua tin nhắn hoặc cuộc gọi không xác định. Không tải, cài đặt các phần mềm từ các đường link lạ. Không nên tin tưởng những lời mời gọi nhận quà hoặc lời hứa lợi nhuận cao.

Người dân cần cảnh giác khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, người dân cần tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân; trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an để nhận được sự tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Bài và ảnh: Minh Hiền



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]