(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng của cơn bão số 3 kéo theo lượng mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về, nước trên các sông đang tiếp tục lên, một số vùng trũng thấp trên địa bàn xã Triệu Sơn đã xảy ra ngập lụt.

Khẩn trương khắc phục tình trạng 118 hộ dân bị ngập lụt tại xã Triệu Sơn

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 kéo theo lượng mưa lớn cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về, nước trên các sông đang tiếp tục lên, một số vùng trũng thấp trên địa bàn xã Triệu Sơn đã xảy ra ngập lụt.

Khẩn trương khắc phục tình trạng 118 hộ dân bị ngập lụt tại xã Triệu Sơn

Lãnh đạo xã Triệu Sơn kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn.

Đến 16h chiều ngày 26/7, xã Triệu Sơn có 118 hộ bị ngập lụt, trong đó có 60 hộ bị cô lập (thuộc xã Dân Lý cũ). So với ngày 25/7, mực nước chỉ giảm khoảng 10cm. Diện tích lúa mùa bị ngập úng còn 305 ha (giảm 5,8 ha với ngày 25/7); hoa màu các loại bị ảnh hưởng ước khoảng 69 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản ngập 37,83 ha.

Những ngày qua, xã Triệu Sơn đã khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu ngập úng trên địa bàn. Xã đã huy động lực lực công an, dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể hỗ trợ các hộ bị ngập kê cao đồ và di chuyển tài sản đến nơi an toàn; phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu vận hành 6 trạm bơm tiêu úng, bảo vệ người dân và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân ở các khu vực xảy ra ngập lụt. Lực lượng dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức khơi thông các cống tiêu tại các khu dân cư bị ngập lụt.

Khẩn trương khắc phục tình trạng 118 hộ dân bị ngập lụt tại xã Triệu Sơn

Khẩn trương khắc phục tình trạng 118 hộ dân bị ngập lụt tại xã Triệu Sơn

Các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn xã Triệu Sơn.

Đồng thời, xã phân công lực lượng tuần tra, canh gác đê để phát hiện và kịp thời xử lý các sự cố. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã, cán bộ, công chức Phòng Kinh tế bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, rà soát, báo cáo và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra tại khu vực đang bị ngập; đánh giá các công trình đê điều, cầu, cống, các vị trí trọng điểm, xung yếu. Xây dựng phương án, chuẩn bị về nhân lực, vật lực để hướng dẫn và cùng người dân thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, dọn vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt ngay khi nước rút, không để bùng phát dịch bệnh. Cùng với đó, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]