Ít nhất 27 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles

(Baothanhhoa.vn) - Hàng ngàn người đã xuống đường ở California để phản đối chính sách đàn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc triển khai Vệ binh Quốc gia.

Ít nhất 27 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles

Hàng ngàn người đã xuống đường ở California để phản đối chính sách đàn áp nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc triển khai Vệ binh Quốc gia.

Ít nhất 27 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles

Ảnh: AP.

Tổng cộng có 27 người bị bắt tại trung tâm thành phố Los Angeles khi hàng nghìn người biểu tình xuống đường để phản đối các cuộc truy quét của Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và việc triển khai quân đội Vệ binh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ít nhất 10 người đã bị bắt giữ trong các cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình ở trung tâm thành phố Los Angeles, Cảnh sát trưởng Jim McDonnell cho biết trong cuộc họp báo.

Lên án tình trạng bạo lực leo thang là “ghê tởm”, McDonnell cho biết bom xăng, pháo hoa, đá và các vật thể khác đã được sử dụng để nhắm vào cảnh sát. “Tình hình đã leo thang kể từ khi vụ việc này bắt đầu”, McDonnell nói, đồng thời gọi các cuộc biểu tình “ngày càng tồi tệ và bạo lực hơn”.

17 người khác đã bị Cảnh sát tuần tra đường bộ California bắt giữ khi đang giải tán những người biểu tình khỏi các xa lộ đông đúc.

Riêng khoảng 60 người đã bị bắt giữ tại thành phố San Francisco sau một cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà Sở Di trú.

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài tòa nhà để biểu tình phản đối các cuộc đột kích và trục xuất của cơ quan này trên khắp California theo lệnh của chính quyền Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình đã leo thang thành cuộc đối đầu căng thẳng với cảnh sát San Francisco mặc đồ chống bạo động.

Ít nhất 27 người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Los Angeles

Ảnh: AP.

Trước đó, 29 người khác cũng bị bắt giữ, nâng tổng số người bị bắt ở Los Angeles vào cuối tuần liên quan đến các cuộc biểu tình lên 56 người.

Các cuộc đụng độ ở Los Angeles bùng phát sau các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi có thông tin các nhân viên của ICE tiến hành các cuộc đột kích trên khắp thành phố tại các khu dân cư chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng cường các cuộc truy quét nhập cư trong nhiệm kỳ của mình, yêu cầu các đặc vụ liên bang vào tháng trước bắt giữ 3.000 người mỗi ngày. Theo chỉ thị của ông, các viên chức ICE được phép xác định vị trí, giam giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại Mỹ.

Căng thẳng leo thang và các cuộc biểu tình ngày càng trở nên bạo lực khi những người biểu tình xuống đường để phản ứng lại việc triển khai khoảng 300 binh sĩ Vệ binh Quốc gia, chặn một xa lộ lớn và đốt cháy những chiếc xe tự lái. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn gây choáng để cố gắng dập tắt tình trạng bất ổn.

Thống đốc California Gavin Newsom đã yêu cầu Tổng thống rút quân khỏi khu vực, gọi việc triển khai này là “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của tiểu bang”.

Bình luận của ông được Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đồng tình khi cho biết tình trạng bạo lực leo thang là do chính quyền “kích động” sử dụng Vệ binh Quốc gia, những người thường được triển khai trong những trường hợp đặc biệt.

Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết “đó là lời nói dối trắng trợn khi Newsom tuyên bố không có vấn đề gì ở Los Angeles trước khi Tổng thống Trump can thiệp”.

Bản thân Donald Trump khẳng định triển khai quân đội là cần thiết và yêu cầu triển khai thêm các đơn vị đến khu vực để ứng phó với tình hình bất ổn.

Khoảng 500 lính thủy đánh bộ đang đồn trú tại Twentynine Palms, gần Los Angeles, đang trong “tình trạng chuẩn bị triển khai”, theo Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long