EU công bố sáng kiến phòng thủ bằng thiết bị bay không người lái tại sườn phía Đông
Ủy ban châu Âu ngày 18/2 đã công bố chiến lược nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho chín quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) giáp biên giới với Nga, Ukraine và Belarus, thông qua “Sáng kiến phòng thủ thiết bị bay không người lái châu Âu”. Trước đây được gọi là “bức tường thiết bị bay không người lái”, kế hoạch này đã vấp phải nhiều chỉ trích về tính khả thi.

Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch “tăng cường” biên giới của chín quốc gia thành viên. Ảnh: Reuters.
Kế hoạch do Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Raffaele Fitto công bố, bao gồm các quốc gia Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Theo Brussels, các nước này đang đối mặt với tình trạng đầu tư suy giảm, sức ép nhân khẩu học và các thách thức an ninh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Chiến lược mới bao gồm chương trình cho vay trị giá 28 tỷ euro (tương đương 33 tỷ USD), cùng các cam kết triển khai các biện pháp tăng cường an ninh và khả năng chống chịu, trong đó có kế hoạch “bức tường thiết bị bay không người lái”.
Tuy nhiên, sáng kiến này đã vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi, kể cả trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta cho rằng ý tưởng này mang tính “không tưởng”, trong khi một số quan chức EU nhận định việc triển khai sẽ đối mặt với nhiều thách thức về hậu cần cũng như sự phản đối từ các quốc gia thành viên khác liên quan đến vấn đề tài chính.

Hàng rào biên giới của Litva nằm dọc với vùng Kaliningrad của Nga. Ảnh: Getty.
Song song với sáng kiến của EU, NATO cũng đang thúc đẩy các kế hoạch tăng cường năng lực răn đe tại sườn phía Đông. Chuẩn tướng Thomas Lowin, Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến của NATO gần đây công bố sáng kiến “Tuyến phòng thủ răn đe sườn phía Đông”, dự kiến thiết lập một khu vực giám sát kéo dài hàng nghìn km từ Bắc Cực tới Biển Đen, với việc triển khai các hệ thống thiết bị bay không người lái, robot cảm biến và hệ thống phòng không tự động, dự kiến đưa vào hoạt động trước năm 2027.
Trong khi đó, về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva không có ý định gây đối đầu với EU hay NATO, song cảnh báo Nga sẽ có phản ứng nếu các quốc gia châu Âu có các động thái mà Moskva coi là đe dọa an ninh.
Thúy Hà
Nguồn: RT





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu