(Baothanhhoa.vn) - Nhằm chia sẻ, động viên với những khó khăn của đồng bào nơi tâm lũ, hàng nghìn chiếc bánh chưng đang được người dân Thanh Hóa tất bật chuẩn bị để gửi vào huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Nhằm chia sẻ, động viên với những khó khăn của đồng bào nơi tâm lũ, hàng nghìn chiếc bánh chưng đang được người dân Thanh Hóa tất bật chuẩn bị để gửi vào huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Từ sáng sớm 6-10 tại sân đền Phủ Na, xã Xuân Du, huyện Như Thanh nhiều người dân đã có mặt để chuẩn bị gói bánh.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Tham gia hoạt động ý nghĩa này là người dân địa phương và các xã lân cận… Mỗi người một công việc, người chẻ lạt, thái thịt, người rửa lá dong, người đãi gạo nếp…

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Tất cả đều có chung mong muốn chia sẻ những khó khăn trước mắt đối với người dân bị chịu ảnh hưởng bởi bão Noru vừa qua.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Được biết, trong đợt này nhà đền đã chuẩn bị 7 tạ gạo nếp, đậu xanh, hơn 90 kg thịt lợn, lá dong, lá chuối… để gói bánh chưng hỗ trợ bà con huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Chị Vũ Thị Trang, thủ nhang đền Phủ Na cho biết: Sau khi biết được dự định của tôi, người góp gạo, góp thịt, quần áo, mì tôm, góp củi, góp sức... có người gửi tiền để nhờ mua thực phẩm. Bên cạnh đó, còn rất nhiều người đã tự nguyện đến để gói bánh, luộc bánh... Đây là tình cảm, sự đóng góp của Hội thanh đồng, đạo quan tỉnh Thanh Hóa, bà con Nhân dân xã Xuân Du và các xã lân cận, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, các nhà hảo tâm.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Mỗi chiếc bánh được người làm chăm chút, tỉ mỉ như gói trọn cả chữ “tình” gửi đến với đồng bào.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Bà Hoàng Thị Chiến (TP Thanh Hoá) bộc bạch: “Chúng tôi mong rằng chút tấm lòng của người dân xứ Thanh sẽ làm vơi bớt những khó khăn, nhọc nhằn mà người dân bà con vùng lũ Kỳ Sơn đang phải trải qua”.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Người gói bánh, người luộc bánh, hàng chục chiếc nồi đang dần dần được lấp đầy.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Những nồi bánh chưng được nhen lên bằng ngọn lửa của sự yêu thương, chia sẻ.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Dự kiến, ngày mai 7-10 có khoảng 2.400 chiếc bánh chưng cùng với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được vận chuyển vào vùng tâm lũ Nghệ An.

Người dân Thanh Hóa gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng gửi về tâm lũ Nghệ An

Ngoài bánh chưng còn có khoảng 350 thùng nước uống, hơn 300 phần quà, quần áo và gần 50 triệu đồng tiền mặt sẽ được trao hỗ trợ Nhân dân Kỳ Sơn.

Hoài Thu - Hoàng Đông


Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]