(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn

Chiều 25-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tập huấn Bộ Luật lao động năm 2019 cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn

143 đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc LĐLĐ huyện Quảng Xương đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh truyền đạt một số điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019 như: Tăng tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm thêm, chế độ nuôi con nhỏ; hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; giới hạn thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục; định nghĩa về hành vi phân biệt đối xử trong lao động…

Những vấn đề cán bộ công đoàn đang còn băn khoăn, thắc mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh giải đáp cụ thể.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn

Thông qua hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]