Dịch vụ “ăn theo” ngày ông Công ông Táo
Ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch) là dịp lễ truyền thống trong văn hóa người Việt. Một trong những nghi thức không thể thiếu vào ngày này đó là thả cá chép. Và cũng từ đây có thêm dịch vụ “ăn theo” thả cá xuống sông Mã.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 9 giờ sáng ngày 22/1 (tức ngày 23 tháng Chạp) trên đê sông Mã thuộc phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) rất đông người dân mang cá chép thả xuống sông.
Tuy nhiên có một số người dân không muốn xuống mép sông nên đã thông qua dịch vụ thả cá với giá 10.000 đồng/lượt.
Theo anh Phạm Tiến Thành, kinh doanh dịch vụ thả cá cho biết: “Trước nhu cầu của người dân, một số hộ trên địa bàn phường Nam Ngạn đã thành lập các điểm thả cá hộ để thả cá cho người dân”.
Những người kinh doanh dịch vụ thả cá thu tiền và nhận cá của người dân...
...sau đó chuyển cá xuống mép sông để thả.
Theo chị Thùy Linh, một người dân đang thuê dịch vụ thả cá cho biết: “Năm nào tôi cũng ra khu vực đê sông Mã để thả cá, thay vì xuống tận nơi để thả, tôi thuê dịch vụ thả cá hộ để họ mang cá xuống mép sông cho an toàn”.
Thả cá sau lễ là nét đẹp truyền thống bao đời nay của người Việt, thể hiện niềm mong mỏi một năm mới sung túc, ấm no.
Phương Anh - Lan Chinh
{name} - {time}
-
2025-08-18 20:45:00
Nền tảng để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả
-
2025-08-18 17:52:00
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua cổng dịch vụ công quốc gia
-
2025-08-18 16:04:00
4 công trình y tế chọn là điểm cầu khánh thành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Xã Sao Vàng biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025
Rộn ràng ngày tựu trường, FPT School Thanh Hóa khởi động hành trình học tập sâu sắc để yêu thương
“Kế thừa thành quả, phát triển những giá trị, tiếp tục đổi mới sáng tạo”
80 năm Cách mạng tháng Tám: Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên mới