Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm pháp lý

Ngày 25/6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, phản đối yêu cầu bắt giữ do công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đệ trình, cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông Yoon Suk Yeol.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm pháp lý

Ngày 25/6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul, phản đối yêu cầu bắt giữ do công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đệ trình, cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông Yoon Suk Yeol.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm pháp lý

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật ở Seoul, ngày 20/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong văn bản gửi tòa án, các luật sư lập luận rằng yêu cầu bắt giữ là “bất hợp pháp,” thiếu cơ sở thủ tục và diễn ra khi ông Yoon Suk Yeol chưa hề nhận được bất kỳ thông báo triệu tập nào từ phía công tố viên đặc biệt.

Nhóm luật sư khẳng định cựu Tổng thống Hàn Quốc thậm chí không được biết tên công tố viên phụ trách, địa điểm văn phòng hay lịch trình thẩm vấn.

Trước đó, ngày 24/6, nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ, cáo buộc ông Yoon Suk Yeol can thiệp vào việc thực thi lệnh bắt do cơ quan điều tra chống tham nhũng ban hành hồi tháng 1, đồng thời xóa dữ liệu cuộc gọi với các tướng lĩnh quân đội liên quan đến lệnh thiết quân luật, ban hành ngày 3/12.

Nhóm này cũng viện dẫn việc ông Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ 3 lệnh triệu tập của cảnh sát là cơ sở để đề nghị bắt giữ.

Tuy nhiên, phía luật sư của ông Yoon Suk Yeol cho rằng lập luận này không có giá trị pháp lý vì cảnh sát và công tố viên đặc biệt là hai cơ quan điều tra hoàn toàn độc lập. Họ kết luận việc bỏ qua các thủ tục cơ bản và nỗ lực xin lệnh bắt giữ như hiện nay là hành động “lạm quyền.”

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định về lệnh bắt giữ trong ngày 25/6, hoặc muộn nhất là trong tuần./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Hàn Quốc: Tổng thống xin lỗi sau vụ cháy trung tâm dữ liệu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã vừa gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân sau vụ cháy trung tâm dữ liệu quốc gia, khiến hàng loạt dịch vụ công bị gián đoạn, và sinh hoạt người dân đảo lộn. Trong khi đó, các nhà chức trách nước này đang chạy...
Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Ba Lan đóng cửa không phận, điều động máy bay chiến đấu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long