Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã đề xuất kế hoạch xả một lượng lớn dầu dự trữ ra thị trường nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Ngày 10/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã đề xuất kế hoạch xả một lượng lớn dầu dự trữ ra thị trường nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAE đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử. Ảnh: Bloomberg.

Theo đề xuất, lượng dầu được đưa ra thị trường lần này có thể vượt mức 182 triệu thùng mà các nước thành viên IEA từng xả kho trong hai đợt vào năm 2022, nhằm ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu liên quan đến tình hình tại Ukraine.

IEA đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quốc gia thành viên trong ngày 10/3 để thảo luận về kế hoạch trên. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra trong ngày 11/3. Theo cơ chế của tổ chức này, đề xuất sẽ được thông qua nếu không có quốc gia thành viên nào phản đối, song chỉ cần một nước phản đối cũng có thể khiến việc triển khai bị trì hoãn.

Trước đó cùng ngày, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết các nước thành viên hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp, cùng khoảng 600 triệu thùng dầu dự trữ công nghiệp. Theo ông, lượng dự trữ này tạo dư địa đáng kể để các quốc gia phối hợp can thiệp thị trường khi cần thiết nhằm ổn định nguồn cung và giá năng lượng.

Thông tin về khả năng xả kho dầu dự trữ đã nhanh chóng tác động đến diễn biến thị trường. Trong phiên giao dịch 10/3 (giờ Mỹ), giá dầu thô WTI tại Mỹ tiếp tục giảm gần 12%, đóng cửa ở 83,45 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng chuẩn dầu Brent tại Anh cũng giảm 11,3% xuống 87,8 USD/thùng. Như vậy, cả 2 hợp đồng dầu thô có giao dịch lớn nhất thế giới đều đã lao dốc hơn 11%, mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ năm 2022, sau khi Tổng thống Donald Trump phát thông điệp cuộc chiến ở Trung Đông có thể kết thúc nhanh chóng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đề xuất xả kho dầu dự trữ lớn nhất lịch sử

Các bộ trưởng năng lượng thuộc G7 chưa đạt được đồng thuận về việc xả kho dầu dự trữ chiến lược.

Ảnh: Energy Intelligence.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng thuộc G7, các nước chưa đạt được đồng thuận về việc xả kho dầu dự trữ chiến lược, đồng thời đề nghị Cơ quan Năng lượng Quốc tế tiếp tục đánh giá diễn biến thị trường trước khi đưa ra hành động cụ thể.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters,TASS, CNA.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Liên hợp quốc cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric vừa cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã...
Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Nhật Bản tưởng niệm 15 năm thảm họa động đất, sóng thần

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay ngày 11/3, Chính phủ Nhật Bản và người dân trên khắp cả nước tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhân dịp tròn 15 năm xảy ra thảm họa động đất và sóng thần lớn tại miền Đông Nhật Bản, một trong những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong...
Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Trung Quốc: Bế mạc kỳ họp Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/3, kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh sau 7 ngày làm việc. Dự phiên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh