Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Như Xuân ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thắm – đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Xuân Hòa, với 24 lần tham gia hiến máu tình nguyện.​

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Như Xuân ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thắm – đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Xuân Hòa, với 24 lần tham gia hiến máu tình nguyện.​

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Xuân Hoà (Như Xuân) đã có 24 lần tham gia hiến máu cứu sống người bệnh.

Với cô giáo Nguyễn Thị Thắm, việc sẻ chia những giọt máu hồng là một hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Thấm nhuần thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, cô luôn tích cực tham gia các đợt hiến máu do Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức. “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều có ích cho cộng đồng, khi biết rằng giọt máu mình cho đi có thể cứu sống một người bệnh trong cơn nguy kịch”, cô chia sẻ.

Lần đầu tiên tham gia hiến máu cách đây hơn 15 năm, cô Thắm vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và lo lắng. Tuy nhiên, sau trải nghiệm tích cực và sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y tế, cô đã hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn giúp cơ thể tái tạo máu mới, nâng cao sức đề kháng. Kể từ đó, mỗi năm cô đều đặn tham gia hiến máu từ 1-2 lần, mỗi lần 250ml đến 350ml.​

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thắm (người thứ 5 từ trái sang) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2023-2024.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, cô Thắm còn là người tích cực tuyên truyền, vận động giáo viên trong trường và người dân tham gia hiến máu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong toàn xã hội. Điều đặc biệt, tinh thần thiện nguyện của cô còn lan tỏa trong chính gia đình mình. Chồng và các con cô cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Chính vì vậy, không chỉ cá nhân cô Thắm, mà gia đình cô cũng đã được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa tuyên dương và tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2023-2024.​

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

Cô giáo Nguyễn Thị Thắm (người thứ 2 bên phải) vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025.

Năm 2025, cô giáo Nguyễn Thị Thắm vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen và tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu. Với cô, được góp phần cùng xã hội giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu trong điều trị là niềm hạnh phúc lớn lao, là động lực để tiếp tục hành trình nhân ái.​

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Tin rằng, từ tấm gương của cô giáo Nguyễn Thị Thắm và gia đình, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, thu hút thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay vì sự sống của người bệnh.​

Đoàn Lưu (CTV)

Tin liên quan:
  • Cô giáo Nguyễn Thị Thắm - Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện
    Người 30 lần tình nguyện hiến máu

    Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng ghi nhận, biểu dương và nhân rộng. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là anh Lê Đình Long, sinh năm 1982 ở thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người thầy thuốc tận tâm, sáng tạo

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, nhiều cán bộ y tế đã nỗ lực cống hiến, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Trong số đó, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh...
Cựu chiến binh làm giàu từ gạch không nung

Cựu chiến binh làm giàu từ gạch không nung

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Học ở thôn Minh Lai, xã Minh Sơn đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh