Chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 28 sau thất bại bỏ phiếu lần thứ 13 tại Thượng viện
Cuộc khủng hoảng “đóng cửa chính phủ” tại Mỹ bước sang ngày thứ 28 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Thượng viện Mỹ lần thứ 13 thất bại trong việc thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa đề xuất nhằm khôi phục hoạt động của bộ máy liên bang.

Thượng viện Mỹ lần thứ 13 thất bại trong việc thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa đề xuất. Ảnh: CBS News.
Theo CBS News, kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện kết thúc với tỷ lệ 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, thấp hơn ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua bước thủ tục tiếp theo. Không có nghị sĩ Dân chủ nào thay đổi lập trường để ủng hộ dự luật này, phản ánh rõ rệt tình trạng chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng về các ưu tiên ngân sách.
Trong bối cảnh hàng triệu nhân viên liên bang tiếp tục không được trả lương và nhiều cơ quan chính phủ buộc phải tạm ngừng hoạt động, Phó Tổng thống JD Vance thông báo sau cuộc họp với các nghị sĩ Cộng hòa rằng chính quyền Trump đã tìm ra giải pháp tạm thời để chi trả lương cho quân nhân vào cuối tuần này, song ông không công bố chi tiết về nguồn tài chính.

Phó Tổng thống JD Vance. Ảnh: CBS News.
Tình hình càng thêm căng thẳng khi 25 bang cùng Đặc khu Columbia đồng loạt khởi kiện chính quyền Trump, phản đối kế hoạch ngừng cấp viện trợ lương thực thông qua Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP). Các bang cho rằng chính phủ có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo nguồn quỹ hỗ trợ người dân trong tháng 11, khi khoảng 42 triệu người Mỹ có nguy cơ mất trợ cấp lương thực nếu không được cấp thêm ngân sách.
Trước sức ép dư luận, Dân biểu Rosa DeLauro, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện kêu gọi Nhà Trắng kích hoạt hơn 5 tỷ USD quỹ dự phòng của Bộ Nông nghiệp để duy trì chương trình SNAP. Bà nhấn mạnh: “Khoản dự phòng đó được thiết lập chính cho những trường hợp khẩn cấp như thế này. Tiền đã có sẵn – hãy sử dụng nó.”
Phe Cộng hòa vẫn khẳng định rằng việc khôi phục các khoản chi, bao gồm SNAP, chỉ có thể thực hiện khi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách mới, trong khi phía Dân chủ cho rằng đây là động thái mang tính chính trị nhằm gây sức ép buộc họ nhượng bộ trên các vấn đề phúc lợi và chi tiêu xã hội.
Giới quan sát nhận định rằng cuộc đối đầu kéo dài giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ đang đẩy nền kinh tế liên bang vào thế bế tắc nguy hiểm, khi hàng loạt dịch vụ công thiết yếu bị gián đoạn và niềm tin của công chúng vào chính quyền suy giảm mạnh. Nếu không đạt được thỏa hiệp chính trị trong những ngày tới, nước Mỹ có thể chứng kiến một trong những đợt “đóng cửa chính phủ” dài nhất trong lịch sử.
Vân Bình
Nguồn: CBS News







Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu