Chắp cánh cuộc đời
Không phải là thuốc, cũng chẳng phải thiết bị hiện đại, chỉ một cái chạm lại chính là phương thuốc nhiệm màu nhất. Đó là cái chạm từ phương pháp Kangaroo giúp trẻ cảm nhận hơi ấm từ mẹ, ổn định thân nhiệt, nhịp tim, hơi thở, nhanh chóng hoàn thiện, thích nghi với môi trường bên ngoài. Và hơn cả đó là bước khởi đầu nuôi dưỡng sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa mẹ và con.
Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa) hướng dẫn người thân và bé thực hiện phương pháp Kangaroo.
Trong không gian yên tĩnh của phòng Kangaroo, Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa), không còn tiếng máy thở gấp gáp, ở đây chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim và tiếng thở khẽ khàng của những sinh linh bé nhỏ. Những em bé sinh non nằm ngoan trên ngực mẹ, không một tiếng khóc. Cơ thể bé nhỏ, non nớt của các bé được ủ ấm trong vòng tay của mẹ. Chị Lê Thị Nhung (xã Thường Xuân) chuyển dạ khi mới 34 tuần. Bé sinh ra nặng 1,7kg, bị suy hô hấp phải điều trị cấp cứu, thở máy. Sau 5 ngày nằm lồng ấp, bé cai máy thở, tập ăn. Ngày thứ 8, bé có thể tự bú được và được chuyển ra phòng bệnh. Chị Nhung và bé tiếp tục được điều trị theo phương pháp Kangaroo. Chị Lê Thị Nhung chia sẻ: “Qua tìm hiểu và được các bác sĩ tư vấn tôi biết phương pháp Kangaroo rất tốt cho bé sinh non, nên tôi đã kiên trì thực hiện. Cả ngày lẫn đêm, ấp bé vào lòng, thấy con nằm ngủ yên trên ngực, nghe được hơi thở của con, cầm bàn tay bé tí xíu của con, đặc biệt cảm nhận được sự phát triển của con từng ngày, tôi rất mừng”.
Vỡ òa trong niềm hạnh phúc được ôm đứa con bé bỏng trong tay, chị Đỗ Thị Thùy Linh (phường Đông Sơn), cho biết: "Con sinh non ở tuần 31, với cân nặng 1,4kg kèm bị suy hô hấp. Sau nửa tháng con chăm sóc đặc biệt, đây là ngày đầu tiên con và tôi thực hiện phương pháp Kangragoo. Các y, bác sĩ hướng dẫn tôi thực hiện phương pháp Kangaroo và hỗ trợ tôi thực hiện phương pháp này. Thấy con nằm ngoan trên ngực, cảm nhận rõ hơi ấm, nhịp thở của con, tôi thấy rất hạnh phúc và thiêng liêng”.
Trưởng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, bác sĩ CK2, Lưu Văn Tiến cho biết: “Trẻ sinh non rất dễ bị hạ thân nhiệt, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn. Khi được thực hiện phương pháp da kề da, thân nhiệt của trẻ ổn định hơn, nhịp tim, nhịp thở điều hòa hơn, bé bú mẹ sớm và tăng sức đề kháng, phục hồi, tăng cân nhanh hơn, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cho trẻ sơ sinh. Với những em bé từng phải thở máy, việc được trở lại vòng tay mẹ chính là bước quan trọng giúp con phục hồi thể chất và tinh thần”.
Phương pháp Kangaroo được thực hiện bằng cách đặt con trong một cái túi phía trước ngực mẹ, để bé được nằm tiếp xúc da kề da trên ngực của mẹ hoặc người thân. Da kề da theo phương pháp Kangaroo dành cho bé sinh non, nhẹ cân chỉ được áp dụng sau khi sức khỏe bé được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe tương đối ổn định, thở tốt. Phương pháp Kangaroo không chỉ đơn thuần là một bước can thiệp hỗ trợ trẻ sơ sinh, đặc biệt là sinh non, nhẹ cân vượt qua bước đường khó khăn nhất từ bào thai mẹ ra cuộc sống độc lập ở môi trường bên ngoài, mà còn mang đến những lợi ích cho mẹ như hạn chế tình trạng mất sữa, nhanh chóng gắn bó tình mẫu tử, tăng cường sự phát triển của thần kinh, khả năng nhận biết của trẻ.
Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, phương pháp Kangaroo cho trẻ sinh non và phương pháp da kề da trong chăm sóc thiết yếu cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và sau sinh được triển khai từ nhiều năm nay. Các bé sinh tại Bệnh viện Phụ sản (cả sinh thường và sinh mổ) đủ điều kiện sức khỏe và mẹ có sức khỏe ổn định đều được thực hiện phương pháp da kề da. Các bé sinh non, nhẹ cân sau khi điều trị ổn định cũng được thực hiện phương pháp Kangaroo.
Để phương pháp Kangaroo và phương pháp da kề da được triển khai hiệu quả, bệnh viện đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện phương pháp
Kangaroo và da kề da. Đồng thời, các nhân viên y tế đã chủ động tuyên truyền đến gia đình trẻ sơ sinh về lợi ích của phương pháp này. Hướng dẫn mẹ/người thân bé cách bế con đúng tư thế, cách theo dõi nhịp thở, thân nhiệt. Qua đó, cả gia đình trở thành “người chăm sóc tích cực” cho trẻ. Mô hình này không chỉ giúp giảm tải cho y, bác sĩ, mà còn khơi dậy tình cảm gia đình, tinh thần đồng hành cùng con từ những ngày đầu tiên của sự sống.
Phương pháp Kangaroo không chỉ là một bước tiến y học, mà còn là xu hướng chăm sóc trẻ sơ sinh theo hướng tự nhiên, nuôi dưỡng trẻ bằng tình thân. Sự thành công của phương pháp này khẳng định tình yêu thương là “thuốc quý” giúp trẻ được chăm sóc toàn diện cả thể lực và tinh thần.
Bài và ảnh: Thùy Linh
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu