Bộ Quốc phòng huy động tổng lực cứu trợ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An sau lũ

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị cô lập.

Bộ Quốc phòng huy động tổng lực cứu trợ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An sau lũ

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, đồng thời hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị cô lập.

Bộ Quốc phòng huy động tổng lực cứu trợ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An sau lũ

Nhà cửa, công trình dân sinh tại khu vực bản Cửa Rào (xã Tương Dương, Nghệ An) bị lũ tàn phá, cuốn trôi xuống sông Lam. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 4/8, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện số 4448/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An; mưa lớn khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không-Không quân; Bộ đội Biên phòng; các binh chủng: Pháo binh, Đặc công, Công binh, Hóa học, Tăng thiết giáp, Thông tin Liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Theo đó, thực hiện Công điện số 919/CĐ-TTg ngày 2/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, đặc biệt là tình hình mưa lớn từ ngày 4/8-7/8/2025 tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; sử dụng lực lượng tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất gây ra; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng trong khu vực nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Các Quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh (đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An) phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể giúp lãnh đạo, chính quyền địa phương bằng mọi biện pháp khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ, sạt lở đất gây ra.

Bộ Quốc phòng huy động tổng lực cứu trợ Điện Biên, Sơn La, Nghệ An sau lũ

Lực lượng quân đội thu dọn bùn đất tại điểm trường mầm non Suối Lư, Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Quân đoàn 12 và các Binh chủng, Binh đoàn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế... đến các vùng bị cô lập trong thời gian nhanh nhất và cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng các phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn đặc biệt là những khu vực bị chia cắt.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khôi phục hệ thống thông tin liên lạc, cáp quang; phối hợp với Quân khu 2, 4 sử dụng thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương bay phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền sẵn sàng làm tốt công tác ứng phó, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị, chuẩn bị tốt công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu./.

Theo TTXVN

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Miền Tây xứ Thanh ghi nhớ lời Người!

Miền Tây xứ Thanh ghi nhớ lời Người!

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm sâu nặng cho mảnh đất và con người xứ Thanh, đặc biệt là đồng bào các dân tộc miền núi. Khắc ghi lời dạy của Người, Nhân dân nơi đây đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh phát triển kinh tế,...
Tiếp tục củng cố, nâng tầm hợp tác lĩnh vực tuyên huấn, tuyên giáo, dân vận giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tiếp tục củng cố, nâng tầm hợp tác lĩnh vực tuyên huấn, tuyên giáo, dân vận giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tại buổi hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống, vun đắp tình...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) và Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào sáng 19/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Mối quan hệ hữu...
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Thời sự
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh