Bí thư chi bộ, trưởng thôn tận tâm với công việc

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 11 năm là Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trụ Sở, xã Minh Sơn, ông Trịnh Xuân Quyết được cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân đánh giá cao bởi sự tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của thôn.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn tận tâm với công việc

Hơn 11 năm là Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trụ Sở, xã Minh Sơn, ông Trịnh Xuân Quyết được cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân đánh giá cao bởi sự tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của thôn.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn tận tâm với công việc

Ông Trịnh Xuân Quyết, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trụ Sở hướng dẫn người dân cắt tỉa hàng rào xanh.

Thôn Trụ Sở có 138 hộ dân với 535 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông - lâm nghiệp và kinh doanh nhỏ. Thông qua việc tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, ông luôn lắng nghe ý kiến của người dân, giải quyết các vấn đề của thôn một cách hiệu quả, được bà con tin tưởng, quý mến. Mọi công việc đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ từ trong chi bộ đến các cuộc họp dân để có phương án giải quyết thấu tình, đạt lý. Bản thân ông luôn thực hiện “nói đi đôi với làm”, “gương mẫu đi đầu” trong mọi hoạt động, luôn sâu sát, gần gũi với người dân để nắm bắt tình hình tư tưởng, tích cực vận động Nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Xác định phát triển sản xuất là “đòn bẩy” để khơi dậy nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, ông đã tích cực vận động bà con áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các ngành, nghề dịch vụ. Nhiều hộ dân đã chủ động đổi mới tư duy, năng động hơn trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Điển hình như mô hình trồng cây cảnh, cây ăn quả kết hợp nuôi ong mật của gia đình anh Trịnh Ngọc Hân; mô hình nuôi bò của gia đình anh Trần Sỹ Lương... cho nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trịnh Xuân Quyết đã cùng với các đảng viên trong chi ủy, ban cán sự thôn bám sát định hướng của cấp trên, tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng tham gia hiến kế, hiến công, hiến của, hiến đất để XDNTM.

Để tạo được sự đồng thuận hiến đất trong Nhân dân, ông đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, trước hết là vai trò “nêu gương” cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Phân công các đồng chí đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, chủ động thực hiện các phần việc theo kế hoạch được giao. Trong quá trình vận động, ông thực hiện phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Đối với những gia đình còn băn khoăn, chưa đồng tình, ông kiên trì gặp gỡ nhiều lần để giải thích, giúp cho bà con hiểu và ủng hộ. Nhờ đó, đa số người dân đồng thuận hưởng ứng chủ trương hiến đất làm đường giao thông. Trong 3 năm (2022-2024) ông và ban công tác mặt trận thôn đã vận động người dân trong thôn đóng góp hơn 5,5 tỷ đồng, hiến hơn 1.000m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động. Định kỳ vào sáng chủ nhật hằng tuần, các tổ dân cư trong thôn tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên gia đình, đảm bảo nhà sạch, vườn xanh, đường không có rác thải... Đời sống của người dân thôn Trụ Sở ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm, thôn không còn hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2024, thôn đã về đích thôn NTM kiểu mẫu.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Sơn Hà Tiến Giang, những năm gần đây đời sống của người dân tại thôn Trụ Sở không ngừng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được bà con trong thôn duy trì có văn hóa, đúng thể thức, đúng luật. Có được bước chuyển đó là nhờ sự chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, MTTQ các cấp, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân trong thôn, trong đó có dấu ấn lớn của Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trịnh Xuân Quyết.

Bài và ảnh: Quang Nhật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học của nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt gần 40 năm công tác, Tiến sĩ Lê Văn Ninh, Phó trưởng Khoa Nông, Lâm, Ngư nghiệp (Trường Đại học Hồng Đức) đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó có những đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực...
Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Phụ nữ dân tộc Thổ vượt khó làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, chị Lê Thị Phương (sinh năm 1990), dân tộc Thổ, thôn Thấng Sơn, xã Như Xuân đã thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.
Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người giữ hồn đàn nguyệt xứ Thanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Mai Văn Tuấn (thôn Trung Phú, xã Hậu Lộc), đàn nguyệt không chỉ là nhạc cụ đệm cho hát văn mà còn là hơi thở, là niềm đam mê suốt đời. Từ người nghệ sĩ biểu diễn, anh trở thành nghệ nhân chế tác đàn, âm thầm giữ hồn cho...
Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Lan tỏa tinh thần tự lực, vươn lên làm giàu chính đáng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình giảm nghèo, mỗi đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) không chỉ là sự hỗ trợ kinh tế, mà còn là điểm tựa tinh thần để hàng chục nghìn hộ dân vượt khó, nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ những mô hình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh