Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh (Như Xuân) hỏi thăm bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Lê Văn Hiệp (40 tuổi), dân tộc Thổ, ai cũng tấm tắc khen vì anh không những năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của thôn, mà còn là gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình.

Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

Về thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh (Như Xuân) hỏi thăm bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn Lê Văn Hiệp (40 tuổi), dân tộc Thổ, ai cũng tấm tắc khen vì anh không những năng nổ, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của thôn, mà còn là gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình.

Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

Anh Lê Văn Hiệp kiểm tra sự phát triển của thỏ mẹ.

Nhận thấy quê hương phù hợp với phát triển kinh tế trang trại, đặc biệt là chăn nuôi thỏ giống, năm 2023, anh đã phối hợp với một số hộ gia đình nuôi thỏ ở huyện Triệu Sơn đầu tư xây dựng trang trại nuôi thỏ giống New zealand. Anh đã mạnh dạn vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với số tiền tích luỹ và vay mượn của anh em, bạn bè, người thân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi thỏ rộng 300m2, với 460 lồng nuôi; mua 460 thỏ giống về nuôi thả. Để có kiến thức, anh đã cất công đi thăm các mô hình nuôi thỏ giống có hiệu quả trong và ngoài huyện, đồng thời tham khảo kỹ thuật qua sách, báo và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do huyện, xã tổ chức.

Anh Lê Văn Hiệp chia sẻ: Thỏ là loại vật nuôi có sức đề kháng cơ thể kém, nên khi thời tiết thay đổi thỏ dễ nhiễm bệnh. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc, đòi hỏi người nuôi luôn giữ cho nền chuồng khô ráo, thông thoáng đảm bảo vệ sinh, điều chỉnh nhiệt độ mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó, phải phun thuốc khử trùng định kỳ, thường xuyên tiêm phòng các loại vắc-xin để phòng bệnh. Thức ăn, nước uống cũng đảm bảo sạch sẽ để thỏ lớn nhanh, ít bị bệnh. Thỏ hơn 1 năm tuổi bắt đầu sinh sản, thời gian mang thai trên dưới 30 ngày, mỗi lần thỏ mẹ có thể đẻ từ 6 - 8 con. Chỉ sau hơn 1 tháng có thể xuất bán thỏ giống. Hiện nay, trang trại của gia đình luôn có gần 500 thỏ bố mẹ, trung bình mỗi tháng xuất bán gần 1.000 con thỏ giống, với giá bán tại trang trại 100.000 đồng/cặp. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 120 đến 150 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh Phùng Văn Thi cho biết: “Đồng chí Lê Văn Hiệp là một trong những bí thư chi bộ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; lãnh đạo chi bộ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, được Nhân dân tín nhiệm cao. Bản thân đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của thôn để dân thấy, dân tin, dân làm theo”.

Bài và ảnh: Thiện Nhân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nhà khoa học Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất về các loài động vật mới

Nhà khoa học Việt Nam có nhiều công bố quốc tế nhất về các loài động vật mới

Người tốt
Với gần 30 năm dành trọn tâm huyết để "giải mã" những bí ẩn của hệ sinh thái Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) không chỉ là một nhà động vật học hàng đầu mà còn là nhà khoa học Việt Nam có nhiều công bố...
Người cao tuổi lan tỏa tinh thần hăng say lao động

Người cao tuổi lan tỏa tinh thần hăng say lao động

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Phạm Vương Thư (sinh năm 1948), thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập luôn nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế, tích cực tham gia công việc của tập thể, được cán bộ, Nhân dân trong xã ghi nhận và biểu dương.
Đồng hành cùng nông dân làm giàu

Đồng hành cùng nông dân làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” luôn được Hội Nông dân xã Thiệu Hóa quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ nông...
“Đánh thức” vùng đất trũng từ cây sen

“Đánh thức” vùng đất trũng từ cây sen

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Từng bươn trải nhiều nghề để mưu sinh, song với tình yêu và niềm đam mê đặc biệt dành cho cây sen, chị Lê Thị Thu, tổ dân phố Tân Lương, phường Đông Tiến đã quyết định từ bỏ tất cả, quay trở lại gắn bó với đồng đất quê hương. Từ vùng đất trũng khó...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh