Australia, Pháp điều thêm thiết bị quân sự tới Trung Đông

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Australia ngày 10/3 thông báo sẽ điều thêm trang thiết bị quân sự tới Trung Đông, bao gồm tên lửa không đối không tầm trung và một máy bay do thám, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Australia, Pháp điều thêm thiết bị quân sự tới Trung Đông

Chính phủ Australia ngày 10/3 thông báo sẽ điều thêm trang thiết bị quân sự tới Trung Đông, bao gồm tên lửa không đối không tầm trung và một máy bay do thám, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Australia, Pháp điều thêm thiết bị quân sự tới Trung Đông

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AFP.

Theo tuyên bố của thủ tướng Australia Anthony Albanese, Canberra sẽ chuyển tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, nhằm tăng cường năng lực phòng không của quốc gia vùng Vịnh này. Tuy nhiên, phía Australia không công bố số lượng tên lửa sẽ được chuyển giao.

Ngoài ra, Australia cũng quyết định triển khai một máy bay cảnh báo sớm và do thám trên không E-7A Wedgetail tới khu vực Vùng Vịnh trong thời gian khoảng bốn tuần. Theo Chính phủ Australia, nhiệm vụ của máy bay này là hỗ trợ theo dõi tình hình an ninh và bảo đảm an toàn cho công dân Australia đang sinh sống tại Trung Đông. Canberra chưa tiết lộ địa điểm cụ thể nơi máy bay sẽ được triển khai.

Bên cạnh việc điều khí tài quân sự, truyền thông Australia cho biết nước này cũng dự kiến triển khai khoảng 85 binh sĩ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Lực lượng này sẽ tham gia hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh tăng cường năng lực phòng thủ trước các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên chính phủ Australia khẳng định sẽ không triển khai lực lượng tới Iran và không tham gia bất kỳ hoạt động tấn công nào nhằm vào nước này.

Australia, Pháp điều thêm thiết bị quân sự tới Trung Đông

Các đồng minh phương Tây tăng cường lực lượng tới Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, tổng thống Pháp, cho biết nước này sẽ triển khai thêm 10 tàu chiến tới khu vực Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và eo biển Hormuz trong bối cảnh giao thông tàu chở dầu qua khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng do căng thẳng với Iran. Động thái này bổ sung cho hai tàu chiến mà Pháp đã triển khai trước đó tại khu vực Địa Trung Hải nhằm tăng cường hiện diện quân sự và bảo vệ lợi ích của nước này trong khu vực.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 9/3 tại một căn cứ quân sự ở Cyprus, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, việc huy động lực lượng hải quân lần này là “chưa từng có tiền lệ”. Chỉ vài ngày trước đó, hòn đảo này đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa do Iran sản xuất.

Ngoài ra, tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp đang thúc đẩy thành lập một lực lượng hộ tống quốc tế nhằm bảo đảm các tàu thương mại có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Theo ông, một số quốc gia châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng tham gia sáng kiến này cùng Pháp, bên cạnh Ấn Độ và một số quốc gia châu Á khác. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng này không phải là nhiệm vụ tấn công, mà là nhiệm vụ hộ tống và hỗ trợ.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, xinhua.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bà Kim Yo - Jong: Vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược”

Bà Kim Yo - Jong: Vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/9, bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên “là tuyệt đối và không thể đảo ngược bằng bất cứ điều gì”. Tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải...
Ukraine dự kiến dành 110 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

Ukraine dự kiến dành 110 tỷ USD cho quốc phòng năm 2027

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ukraine dự kiến dành 4,89 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 110 tỷ USD) cho quốc phòng năm 2027, tăng 12% so với dự toán năm 2026 và chiếm khoảng 2/3 tổng chi ngân sách, trong bối cảnh chi phí cho xung đột gia tăng và Kyiv cần hơn 52 tỷ USD hỗ trợ tài chính...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh