Ấn Độ tấn công Pakistan bằng tên lửa đạn đạo, Islamabad trả đũa
Truyền thông nhà nước Pakistan cho biết các cuộc tấn công trả đũa đang diễn ra khi các quan chức lên án sự leo thang mà họ gọi là “hành động khiêu khích” nghiêm trọng của Ấn Độ.
Cảnh sát Pakistan di dời xe cộ và người dân khỏi lối vào chính của căn cứ không quân Nur Khan sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ tại Rawalpindi, Pakistan, ngày 10/5/2025. Ảnh: AP.
Pakistan cho biết Ấn Độ đã bắn tên lửa đạn đạo vào 3 căn cứ không quân bên trong Pakistan vào sáng sớm nay (10/5). Một phát ngôn viên của quân đội cho biết hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn.
Truyền thông nhà nước Pakistan cho biết các cuộc tấn công trả đũa đã được tiến hành nhắm vào “nhiều địa điểm” ở Ấn Độ. Truyền thông Pakistan không nêu chi tiết thêm về những địa điểm nào đang bị tấn công.
Islamabad cho biết tất cả các tài sản không quân của họ đều an toàn và không có thiệt hại đáng kể nào do các cuộc tấn công. Người phát ngôn Quân đội Ahmad Sharif cho biết các cuộc tấn công mới này cấu thành “hành động khiêu khích ở cấp độ cao nhất”.
Theo ông Sharif, tên lửa của Ấn Độ nhắm vào căn cứ không quân Nur Khan ở thành phố Rawalpindi, căn cứ không quân Murid ở thành phố Chakwal và căn cứ không quân Rafiqui ở quận Jhang, phía đông tỉnh Punjab.
“Tôi muốn thông báo cho các bạn tin gây sốc rằng Ấn Độ đã bắn 6 tên lửa đạn đạo từ thành phố Adampur của mình", Sharif nói.
Căng thẳng tăng vọt sau vụ tấn công ở Pahalgam thuộc Kashmir do Ấn Độ quản lý khiến 26 người thiệt mạng vào ngày 22/4, chủ yếu là khách du lịch. New Delhi đổ lỗi cho Islamabad vì “ủng hộ vụ tấn công”, Pakistan đã bác bỏ mạnh mẽ.
Hôm 7/5, Ấn Độ đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều địa điểm trong lãnh thổ Pakistan, nơi mà họ xác định là có liên quan đến phiến quân, giết chết 31 thường dân, theo báo cáo của các quan chức Pakistan. Đáp lại, Islamabad cho biết họ đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ.
Phát biểu với giới truyền thông Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington sẽ không can dự vào cuộc xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á, nhưng nhấn mạnh Mỹ đang khuyến khích cả hai bên tìm kiếm hòa bình và giảm leo thang.
Vance lưu ý Washington không thể yêu cầu bất kỳ nước nào ngừng chiến đấu, nhưng sẽ làm mọi cách có thể để đạt được hòa bình thông qua các kênh ngoại giao.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-10 13:59:00
Từ chiến trường đến Quảng trường Đỏ: Vũ khí Nga diễu hành trong Ngày Chiến thắng
-
2025-05-10 10:53:00
5 dấu hiệu cho thấy nguy cơ chiến tranh Mỹ - Iran đang gia tăng
-
2025-05-10 08:00:00
Xung đột Ấn Độ-Pakistan có thể là thử nghiệm đầu tiên cho công nghệ quân sự Trung Quốc
Mỹ và châu Âu đang hoàn thiện đề xuất ngừng bắn 30 ngày giữa Ukraine và Nga
Ông Trump sẽ yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết xung đột ở Ukraine
Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu lịch trình dày đặc tại Vatican
Nga ca ngợi Tổng thống Serbia và Thủ tướng Slovakia là những anh hùng
Nơi “nhím sắt” chặn đứng xe tăng: Chiến công của người Việt Nam dưới bầu trời Moscow
Thực hư thông tin chính phủ Đức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Máy bay ném bom Mỹ tập trung, Iran cảnh báo: “Cổng địa ngục”
Triều Tiên tổ chức tập trận phản công hạt nhân
Ukraine phát hiện mạng lưới gián điệp Hungary, bắt giữ 2 nghi phạm