Ấm áp nghĩa tình những ngôi nhà 22
Sau hơn 8 tháng triển khai thực hiện, những ngôi nhà mới đã và đang hoàn thiện theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hiện thực hóa ước mơ của các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Trung. Từ đây, họ đã có nơi ở an toàn, ổn định, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Ngôi nhà mới của gia đình ông Vũ Văn Cớt, ở thôn Vỹ Liệt, xã Hà Tân được hỗ trợ xây dựng từ Chỉ thị số 22-CT/TU.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Vũ Văn Cớt, 68 tuổi ở thôn Vỹ Liệt, xã Hà Tân khi ngôi nhà còn mùi sơn mới. Ngôi nhà có diện tích 65m2, khang trang, thoáng mát. Bác Lê Xuân Lâm, bí thư chi bộ, trưởng thôn Vỹ Liệt, chia sẻ: “Ở địa phương, ai cũng biết gia đình ông Cớt có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông bị bệnh hiểm nghèo, đang trong giai đoạn điều trị; gia đình 7 người già trẻ, lớn bé sống trong ngôi nhà tôn chật hẹp, ẩm thấp. Cuộc sống khó khăn nên việc tự xây dựng một ngôi nhà mới là một điều không thể với bố con ông Cớt”.
Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động (CVĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã “hiện thực hóa” ước mơ của bao hộ nghèo như gia đình ông Cớt. Với số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng với sự giúp sức của anh em họ hàng, bà con thôn Vỹ Liệt, tháng 11/2024, gia đình ông Cớt đã xây dựng được ngôi nhà mới trị giá hơn 210 triệu đồng. Từ nay, bố con ông không còn nỗi lo phập phồng mỗi khi mùa mưa bão đến, cũng không còn phải chịu cái nóng hầm hập trong căn phòng quây tôn chật hẹp khi mùa hè đến.
Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, không để ai bị bỏ lại phía sau, kết thúc đợt 1, xã Hà Tân đã kêu gọi, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyên góp, ủng hộ được 342,6 triệu đồng, đạt 120,3% kế hoạch huyện giao. Thực hiện đợt 2, xã Hà Tân được giao vận động 308 triệu đồng. Đến ngày 6/3, xã đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được 414 triệu đồng, tiếp tục vượt chỉ tiêu được giao.
Bí thư Đảng ủy xã Hà Tân Nguyễn Thanh Bình, cho biết: “Để có được kết quả này, ngay sau khi tiếp thu nội dung Chỉ thị 22-CT/TU, cấp ủy, chính quyền từ xã đến các thôn đã triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp, nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia thực hiện. Cùng với đó, xã đã thành lập ban chỉ đạo (BCĐ), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực và các thôn. Trong quá trình vận động, xã và các thôn luôn kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đóng góp trước với mức ủng hộ cao hơn mức tối thiểu chung, sau đó tiếp tục vận động các doanh nghiệp, hộ dân. Đối với các doanh nghiệp, đồng chí bí thư đảng ủy xã trực tiếp vận động để đạt được hiệu quả cao nhất”.
Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn và nhân văn sâu sắc, cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn, tiểu khu, thôn của Hà Trung đã khẩn trương vào cuộc, triển khai bài bản, khoa học, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Vì vậy, sau hơn 8 tháng kể từ ngày phát động, việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU đã nhanh chóng trở thành phong trào rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Tính đến ngày 7/3/2025, tổng kinh phí ủng hộ tiếp nhận về Ủy ban MTTQ huyện cả 2 đợt hơn 10,3 tỷ đồng. Một số đơn vị tiêu biểu vượt chỉ tiêu huyện giao, như: Bệnh viện Đa khoa huyện đạt 138%, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên 131%, xã Hà Tân 104,8%, Cơ quan Huyện ủy 104%, Bưu điện huyện 104%, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 104%... Từ nguồn quỹ kêu gọi được, BCĐ huyện đã điều chuyển 5,61 tỷ đồng về tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh; phân bổ xây dựng nhà ở 2,5 tỷ đồng; tập thể, cá nhân hỗ trợ trực tiếp 620 triệu đồng. Huyện đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa 46 nhà (xây mới 42 nhà, sửa chữa 4 nhà).
Theo kế hoạch, trong năm 2025, huyện Hà Trung có 28 hộ được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Hà Trung đã xây dựng kế hoạch, lộ trình; phân công rõ trách nhiệm cụ thể đối với từng cấp. Ngoài mức hỗ trợ “cứng” 80 triệu đồng/nhà làm mới, cấp huyện và cấp xã cùng có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân đạt yêu cầu về diện tích sử dụng, đảm bảo chất lượng.
Đồng chí Lê Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ CVĐ huyện Hà Trung, cho biết: “Hiện, huyện tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CVĐ. Trong thực hiện phải công khai, minh bạch; chú trọng việc huy động mọi nguồn lực từ xã hội, vận động các hộ gia đình, bà con trong dòng họ, trong khu dân cư tích cực tham gia đóng góp nhân lực, vật lực để hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Các thành viên BCĐ cấp huyện theo đơn vị, địa phương được phân công bám sát địa bàn, đánh giá tiến độ thực hiện về CVĐ, đảm bảo tất cả các địa phương, đơn vị mình phụ trách hoàn thành kế hoạch đúng thời gian. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ xem kết quả thực hiện CVĐ là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, của cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội”.
Bài và ảnh: Phan Nga
{name} - {time}
-
2025-03-12 09:27:00
TYM Thanh Hóa chăm sóc sức khỏe miễn phí cho khách hàng
-
2025-03-12 08:54:00
Những trường hợp công chức, viên chức không được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178
-
2025-03-11 14:17:00
Tuyển 3.300 lao động sang Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất và nông nghiệp
Phấn đấu đến 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát
Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn tiếp nhận 11 công đoàn cơ sở
Hợp đồng hợp tác hay kịch bản chiếm đoạt tài sản? - Góc khuất từ vụ TNC huy động vốn “chui” vào Dự án Yên Trạch (Bài 1): Từ hợp đồng hợp tác đến hành trình đi đòi tiền trong vô vọng
Phân bổ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát
Xây dựng Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa vững mạnh
Cục Hàng không chỉ ra hàng loạt tồn tại của hai hãng bay Việt Nam
Trao tặng 100 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi tại thị xã Nghi Sơn
Tỏa sáng những bông hoa ngành điện
Mọi việc rồi sẽ trở nên bình thường