Ai Cập khai trương Đại Bảo tàng sau hai thập kỷ xây dựng
Ngày 1/11, Bảo tàng Ai Cập vĩ đại (GEM) - bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh chính thức khánh thành tại cao nguyên Giza, gần kim tự tháp Kheops. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo và hoàng gia hơn 40 quốc gia, đánh dấu 20 năm kể từ khi khởi công năm 2005.

Một góc trưng bày tại Đại bảo tàng GEM. Ảnh: CNN
Dự án xây dựng Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) được công bố từ năm 1992 và khởi công năm 2005. Công trình nằm cách quần thể Kim Tự Tháp Giza khoảng 2 km, trên diện tích gần 500.000 m2, bao gồm 24.000 m2 không gian triển lãm cố định, bảo tàng thiếu nhi, trung tâm hội nghị, cơ sở giáo dục, khu thương mại và trung tâm bảo tồn quy mô lớn. Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) dự kiến mở cửa chính thức cho khách tham quan từ ngày 4/11.
Được biết, Bảo tàng trưng bày hơn 100.000 cổ vật, trong đó có tượng Pharaoh Ramses II cao 11 mét, nặng 83 tấn và con thuyền 4.500 năm tuổi của Pharaoh Khufu, hoàng đế xây dựng Kim Tự Tháp lớn nhất quần thể Giza. Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, cho phép tái hiện toàn bộ hành trình hàng nghìn năm của nền văn minh Ai Cập cổ đại, từ thời tiền sử đến Hy-La cổ.
Việc xây dựng Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) từng bị gián đoạn nhiều lần do khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 và xung đột khu vực. Từ năm 2024, một số khu trưng bày đã mở cửa thử nghiệm để chuẩn bị cho lễ khai trương.
Chính phủ Ai Cập kỳ vọng bảo tàng sẽ đón khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần nâng tổng số khách du lịch quốc tế lên 30 triệu vào năm 2032.
Sau khi Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) đi vào hoạt động toàn diện, Bảo tàng Ai Cập Cũ tại Cairo sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nghiên cứu và triển lãm chuyên đề, nằm trong kế hoạch xây dựng mạng lưới bảo tàng quốc gia, biến Ai Cập thành “bảo tàng sống của nền văn minh nhân loại”.
Minh Phương
Nguồn: BBC, The Chosun daily






Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu