(Baothanhhoa.vn) - Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đưa hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức hoạt động thao giảng giảng viên Lý luận chính trị tại 9 cụm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường hoạt động thao giảng giảng viên Lý luận chính trị

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đưa hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức hoạt động thao giảng giảng viên Lý luận chính trị tại 9 cụm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tăng cường hoạt động thao giảng giảng viên Lý luận chính trị

Các giảng viên thao gia thao giảng nhận hoa sau giờ giảng.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị hằng năm”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cách thức tổ chức cách đánh giá, xếp loại giờ giảng cho giảng viên với hướng mở rộng dân chủ, khoa học hơn. Hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện được sử dụng CNTT giúp cho công tác điều hành thuận lợi, kịp thời. Quán triệt giảng viên thao giảng từ việc chuẩn bị đề cương, tìm hiểu tình hình địa phương, chuẩn bị phương tiện, lựa chọn trang phục, đến thực hiện các bước lên lớp; yêu cầu lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị chỉ đạo giảng viên dự giờ đầy đủ, chuẩn bị các ý kiến phát biểu góp ý xây dựng giờ giảng giúp cho các cụm tổ chức thao giảng đạt chất lượng.

Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố đã chủ động tham mưu cho Thường trực cấp ủy và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức góp ý bài soạn, chỉnh sửa giáo án điện tử, tổ chức các lớp học để giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức cùng tham gia dự giờ, đóng góp ý kiến nhận xét, xây dựng giờ giảng. Những đơn vị đặt cụm thao giảng đã chủ động thống nhất với các đơn vị trong cụm, rà soát, chiêu sinh và tập trung học viên quán triệt tinh thần thao giảng.

Giảng viên tham gia thao giảng ở các cụm với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động thông tin tìm hiểu, nắm bắt tình hình địa phương giúp cho việc liên hệ hiệu quả hơn,. Đồng thời nghiên cứu giáo trình, soạn đề cương, giáo án, tìm hiểu, bổ sung, cập nhật những vấn đề lý luận mới mà thực tiễn đang đặt ra, tìm hiểu những nội dung liên quan đến bài giảng làm phong phú phông kiến thức của giảng viên và bài giảng thêm sinh động hơn. Xác định đối tượng học viên, từ đó lựa chọn phương pháp chủ đạo, sử dụng phương tích cực lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động học tập; bài giảng đúng đường lối, quan điểm của Đảng, đảm bảo tính khoa học, tính chiến đấu, tính định hướng chính trị, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị và củng cố niềm tin cho học viên.

Việc tổ chức thao giảng là sự cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Thao giảng là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đây cũng là dịp để các giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Cũng từ kết quả các dịp tổ chức hàng năm sẽ giúp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, tạo cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về nội dung chương trình, phương pháp dạy lý luận chính trị cho các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong tình hình mới, góp phần triển khai thực hiện thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị.

Thông qua động thao giảng hàng năm, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh tiên tiến.

Lưu Thư


Lưu Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]