(Baothanhhoa.vn) - Mỗi khi hè về, các bể bơi trên địa bàn tỉnh lại trở nên sôi động với hàng trăm học viên đăng ký học bơi. Bên cạnh việc phòng chống đuối nước, học bơi còn mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho nhiều giáo viên thể chất, huấn luyện viên tự do với mức thu nhập đáng kể trong mùa cao điểm.

Việc làm mùa nóng, thu nhập “mát tay”

Mỗi khi hè về, các bể bơi trên địa bàn tỉnh lại trở nên sôi động với hàng trăm học viên đăng ký học bơi. Bên cạnh việc phòng chống đuối nước, học bơi còn mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho nhiều giáo viên thể chất, huấn luyện viên tự do với mức thu nhập đáng kể trong mùa cao điểm.

Việc làm mùa nóng, thu nhập “mát tay”

Lớp học bơi cơ bản với huấn luyện viên tại bể bơi Sun Sport Complex.

Với vóc dáng khỏe khoắn, nước da rám nắng và giọng nói luôn toát lên sự quyết đoán, huấn luyện viên Lê Thị Quỳnh là gương mặt quen thuộc tại các bể bơi lớn tại phường Hạc Thành như: Sun Sport Complex, Vinpearl, bể bơi 4 mùa 34 Đinh Liệt, bể bơi Ngọc Ly, hay các bể dân sinh trong khu đô thị. Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt ấy là một sự nghiệp thể thao lẫy lừng và một hành trình kiên trì theo đuổi “nghề” huấn luyện viên bơi đầy gian truân.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Lê Thị Quỳnh đến với “đường đua xanh” từ nhỏ và sớm khẳng định tài năng với hàng loạt thành tích cấp quốc gia và khu vực. Cô từng là kiện tướng bơi lội quốc gia giai đoạn 2006-2011, giành nhiều HCV tại các giải vô địch quốc gia và đặc biệt là 3 HCV tại SEA Games 25 và 26, trong đó có 3 lần phá kỷ lục khu vực. Những dấu ấn ấy không chỉ khẳng định tài năng cá nhân mà còn trở thành nền tảng vững chắc khi cô bước sang giai đoạn mới - trở thành một huấn luyện viên bơi chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và kỹ năng giảng dạy bài bản, hiện nay cô đảm nhiệm công việc đào tạo các lớp bơi chuyên nghiệp quanh năm. Cô có khả năng giảng dạy đầy đủ 4 kiểu bơi: bơi ếch, bơi sải, bơi bướm và bơi ngửa, điều mà không nhiều giáo viên thể chất có thể đáp ứng. Đặc biệt, cô Quỳnh nổi tiếng với khả năng xây dựng lộ trình học cá nhân hóa, tùy theo độ tuổi, thể trạng và mục tiêu của từng học viên.

Một khóa học cơ bản do cô Quỳnh đứng lớp thường kéo dài 12 buổi cho mỗi kiểu bơi, chưa bao gồm vé vào bể, với học phí trung bình 3 triệu đồng/người/khóa. Ngoài kỹ năng, điều khiến phụ huynh và học viên tin tưởng chính là thái độ tận tâm và phong cách giảng dạy khoa học, nghiêm túc của cô. Với trẻ nhỏ, cô nhẹ nhàng nhưng kiên định; với người lớn, cô linh hoạt và luôn biết cách tạo động lực để học viên vượt qua sự ngại ngần ban đầu khi xuống nước.

Mặc dù mở lớp quanh năm, nhưng cao điểm công việc của cô rơi vào mùa hè, từ tháng 5 đến hết tháng 9, khi học sinh được nghỉ học và nhu cầu học bơi tăng vọt. Trung bình mỗi ngày, cô nhận dạy từ 4 đến 5 ca, mỗi ca kéo dài khoảng 60 phút. Lịch dày đặc khiến cô gần như không có ngày nghỉ. “Có hôm tôi dạy liên tục từ 6h sáng đến 9h tối, ăn uống qua quýt rồi lại tiếp tục xuống nước. Nhưng khi thấy học trò biết bơi, vượt qua nỗi sợ nước, tôi lại có thêm động lực”, cô Quỳnh chia sẻ.

Với cô Lê Thị Quỳnh, dạy bơi không chỉ là một nghề, mà còn là sứ mệnh truyền lửa đam mê và kỹ năng sống cần thiết cho thế hệ trẻ. Dưới làn nước xanh, cô vẫn từng ngày miệt mài như chính cách cô từng bơi về đích trên đường đua quốc tế năm nào. “Có ngày tôi dạy liền 5 lớp, vừa kết thúc ca này đã thấy phụ huynh lớp kế tiếp giục gọi. Có hôm chỉ kịp ăn một ổ bánh mì trong lúc xì khô tóc”, cô Quỳnh cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui vì công việc tuy vất vả nhưng mang lại thu nhập ổn định và niềm yêu nghề. Tính chung chỉ trong 2 tháng hè, cô Quỳnh có thể thu về hơn 200 triệu đồng, mức thu nhập không nhỏ so với mặt bằng chung ngành giáo dục.

Là giáo viên thể dục tại một trường THCS tại xã Thiệu Hóa, cô Lê Thị Nhàn tranh thủ thời gian hè để kiếm thêm thu nhập từ nghề dạy bơi. Mỗi ngày cô đến bể bơi An Hưng, bể bơi Nobell để dạy các lớp từ căn bản đến nâng cao cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Cô Nhàn chia sẻ: “Nghề giáo viên thể dục vốn không nhiều cơ hội làm thêm, nhưng nhờ biết bơi và có chứng chỉ dạy bơi, tôi có thể tận dụng mùa hè để tăng thu nhập. Hè nào cũng vậy, ngoài niềm vui đứng lớp, tôi còn thêm niềm vui phụ giúp được gia đình nhiều hơn”. Với phong cách dạy nhẹ nhàng, tỉ mỉ và thân thiện, cô Nhàn được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em. Không chỉ dạy kỹ thuật, cô còn thường xuyên nhấn mạnh kỹ năng an toàn dưới nước - điều mà cô cho là “quan trọng hơn cả thành tích bơi nhanh, bơi đẹp”.

Việc làm mùa nóng, thu nhập “mát tay”

Bơi lội là môn thể thao giúp phát triển thể chất toàn diện và phòng tránh đuối nước.

Việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em và người lớn không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là yêu cầu cấp thiết về phòng tránh tai nạn. Thực tế cho thấy, mỗi năm Thanh Hóa vẫn ghi nhận hàng chục vụ đuối nước thương tâm, trong đó phần lớn xảy ra vào dịp hè và tại khu vực nông thôn.

Tại tỉnh ta, các cơ sở dạy bơi ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu tuyển huấn luyện viên bơi có trình độ ngày càng tăng cao. Đặc biệt trong 3 tháng hè, lượng học viên đăng ký học bơi tăng gấp 5 - 7 lần so với thời điểm khác trong năm, khiến đội ngũ giáo viên luôn trong tình trạng “cháy lịch”. Nghề dạy bơi vì thế trở thành một lựa chọn làm thêm hấp dẫn với giáo viên thể chất, sinh viên thể thao, thậm chí cả những người chuyển nghề có đam mê và được đào tạo bài bản. Mức học phí phổ biến từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/khóa 10 buổi cho thấy tiềm năng thu nhập không nhỏ. Một giáo viên dạy 4 lớp/ngày trong 2 tháng hè có thể thu về từ 150 - 200 triệu đồng, con số mà nhiều công việc chính thức không thể đạt được trong cùng thời gian. Không chỉ mang lại thu nhập, nghề dạy bơi còn được nhiều giáo viên đánh giá là “nghề truyền kỹ năng sống”, góp phần cứu người và lan tỏa lối sống lành mạnh. Chính vì thế, ngày càng nhiều bạn trẻ theo học các chứng chỉ huấn luyện viên bơi để hành nghề chuyên nghiệp, vừa làm việc đúng chuyên môn vừa tạo giá trị xã hội rõ rệt.

Dạy bơi không chỉ là công việc thời vụ trong mùa hè mà đã trở thành một nghề nghiêm túc, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Từ những giáo viên tranh thủ làm thêm như cô Nhàn, đến các huấn luyện viên chuyên nghiệp như cô Quỳnh, họ đều đang đóng góp thiết thực vào việc phòng chống đuối nước - một vấn đề nhức nhối của xã hội. Đồng thời, nghề dạy bơi còn là cơ hội làm giàu chính đáng và phát triển kỹ năng cho những ai có đam mê với nước và yêu thích thể thao.

Khi các phụ huynh ngày càng chú trọng đến việc trang bị kỹ năng sống cho con em, thì dạy bơi sẽ tiếp tục là một nghề “hút khách” trong những năm tới. Và tại Thanh Hóa, với hệ thống bể bơi ngày càng mở rộng cùng đội ngũ huấn luyện viên đầy tâm huyết, đang là điểm sáng trong phát triển phong trào học bơi, dạy bơi an toàn và hiệu quả.

Bài và ảnh: Trần Hằng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]