(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-10, Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH, TT&DL) phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hoá, huyện Thạch Thành đã tổ chức Chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn (xã Thành Mỹ) phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch. Đây là 1 trong 5 lễ hội trên cả nước được Bộ VH, TT&DL ban hành Quyết định về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Ngày 30-10, Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH, TT&DL) phối hợp với Sở VH,TT&DL Thanh Hoá, huyện Thạch Thành đã tổ chức Chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn (xã Thành Mỹ) phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch. Đây là 1 trong 5 lễ hội trên cả nước được Bộ VH, TT&DL ban hành Quyết định về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc (Bộ VH, TT&DL) trao tặng tượng trưng trang phục, đạo cụ, nhạc cụ Lễ hội Mường Đòn cho Nhân dân, cán bộ làng Vân Đội, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc; đại diện Sở VH,TT&DL, huyện Thạch Thành, xã Thành Mỹ và đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Thành.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Các đại biểu tham dự chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn (xã Thành Mỹ)

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Các đại biểu dâng hương tại đình Mường Đòn - nơi diễn ra chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Nghi lễ rước sắc về đình Mường Đòn trong chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Lễ rước sắc về đình Mường Đòn.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Biểu diễn cồng chiêng, múa còn tại chương trình trình diễn, tái hiện Lễ hội Mường Đòn.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Đông đảo Nhân dân và du khách đến với chương trình.

Lễ hội Mường Đòn diễn ra vào ngày 18 tháng Giêng hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao khai ấp, lập mường của ông Vũ Duy Dương và em gái Vũ Thị Cao, quê ở làng Yên Mạc, Yên Mô (Ninh Bình). Theo các sắc phong còn lưu giữ tại đình Mường Đòn, thì ông Vũ Duy Dương là Tổng trấn giữ vùng đất phía Tây Thanh Hóa. Ông là một võ tướng có công phò nhà Lê diệt nhà Mạc cùng với 10 bộ tướng của mình lập được nhiều công trạng. Trong một trận giao tranh ác liệt với binh tướng nhà Mạc, ông bị chém giữa đám hỗn quân, mặc dù đầu lìa khỏi cổ, nhưng thân vẫn trên mình ngựa chạy về đến đất Mường Đòn. Tưởng nhớ công lao to lớn giữ đất, giữ Mường của ông, Vua Lê Trang tông ban cho sắc phong “Bạch Mã linh lang Thượng đẳng thần”, được dân làng lập đền thờ tôn ngài là Thành hoàng làng của Mường Đòn. Còn bà Vũ Thị Cao tương truyền khi biết anh trai mình dựng binh phò Lê diệt Mạc ở vùng núi xứ Thanh đã khăn gói từ đất Yên Mạc vào Thanh Hóa. Vào đến nơi, biết tin anh trai hy sinh, bà đã ở lại hương khói cho anh, cùng bà con giết giặc, xây dựng bản mường cho đến lúc mất. Bà được truy phong tước danh “Quế Hoa Nương vô phu quân thường tòng huynh binh tặc” và được Nhân dân lập đền thờ cúng tại thôn Vân Phong, gọi là đền Bà.

Những ngày lễ hội dân làng sôi nổi tổ chức lễ rước sắc, rước kiệu, tham gia các trò dân gian như chơi đu, kéo co, ném còn, thi bắn nỏ, đánh mảng, đánh cù... cùng với các chương trình biểu diễn văn nghệ hát giao duyên, hát tuồng cổ, hát mường, hát xường... mang đậm nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Nghi lễ rước kiệu từ đình Mường Đòn về Đền Ông, Đền Bà.

Thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-BVHTTDL, ngày 31-8-2022 của Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 2 lễ hội truyền thống được bảo tồn, trong đó có lễ hội Mường Đòn. UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 29-9-2022 tổ chức bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội Mường Đòn (xã Thành Mỹ) nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL về việc tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn huyện.

Huyện Thạch Thành đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, điều tra thực tế; sưu tầm, thu thập thông tin, tổng hợp tư liệu, tài liệu; lấy ý kiến nghệ nhân, đồng bào dân tộc Mường về nội dung, giải pháp bảo tồn, phát huy lễ hội Mường Đòn. Tổ chức tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng thực hành lễ hội Mường Đòn và tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội gắn với phát triển du lịch cho các nghệ nhân, người có uy tín, học viên vùng lễ hội. Tổ chức trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội Mường Đòn.

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Chương trình trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch.

Hoạt động trình diễn tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-10-2022 với các hoạt động như tổ chức lễ rước sắc, phụng nghinh, yên vị, tục ngồi cỗ... Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Việc bảo tồn, phát huy lễ hội Mường Đòn có ý nghĩa quan trọng đối với huyện Thạch Thành nhằm góp phần bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, qua đó giới thiệu, quảng bá những giá trị của lễ hội phục vụ phát triển du lịch địa phương.

Xây dựng Lễ hội Mường Đòn thành sản phẩm du lịch

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, gìn giữ cũng như phát huy những giá trị của Lễ hội Mường Đòn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là gắn với phát triển du lịch, huyện Thạch Thành đang tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tạo sự chuyển biến nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp về nội dung và ý nghĩa hoạt động lễ hội; chú trọng tuyên truyền các giá trị lịch sử, văn hóa của Lễ hội cũng như những quy định của pháp luật có liên quan, kịp thời chỉ đạo và uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, làm cho việc tổ chức lễ hội ngày càng văn minh, thực sự trở thành ngày hội văn hóa của Nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với đó, xây dựng Lễ hội Mường Đòn thành sản phẩm du lịch, đưa ra chiến lược xúc tiến, quảng bá phù hợp để duy trì, phát huy tốt bản sắc lễ hội. Tổ chức các hoạt động, các trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống để thu hút du khách.

Quy hoạch, sắp xếp các dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí hợp lý, tạo điều kiện để Nhân dân địa phương có thêm thu nhập nhưng vẫn bảo đảm tính văn hóa trong các hoạt động này, không để nảy sinh các hiện tượng tiêu cực, đánh mất bản sắc văn hóa và mục đích tốt đẹp của lễ hội. Khai thác tốt các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đóng góp cho việc giữ gìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến lễ hội; khuyến khích các nhà đầu tư tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích Đình Mường Đòn, gồm có Đình Thượng, Đền Ông, Đền Bà - là những địa điểm diễn ra các nghi thức truyền thống của Lễ hội để thu hút du khách tới chiêm bái góp phần phát triển du lịch địa phương.

Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành

Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn phát huy giá trị lễ hội Mường Đòn

Trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Mường

Trong những năm qua, đình Mường Đòn đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm mở rộng và trùng tu, tôn tạo ngày càng tương xứng với giá trị lịch sử - văn hóa của di tích đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo Nhân dân trong và ngoài địa bàn. Đồng thời tạo thuận lợi cho du khách gần xa mỗi khi đến vãn cảnh và sinh hoạt văn hoá tâm linh.

Xã Thành Mỹ mong muốn giai đoạn tiếp theo các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục tham gia ủng hộ và tạo mọi điều kiện để di tích lịch sử đình Mường Đòn trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân xã nhà và du khách thập phương. Đồng thời, Vụ Văn hoá Dân tộc, Sở VH, TT&DL và các cấp, các ngành có liên quan tiếp tục mở các lớp tập huấn, truyền dạy kỹ năng phương pháp bảo tồn và phát huy lễ hội Mường Đòn.

Chương trình trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn là cơ sở để UBND xã Thành Mỹ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Sở VH, TT&DL giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể gắn với xây dưng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương. Kết quả trình diễn, tái hiện lễ hội Mường Đòn sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn phát huy giá trị lễ hội Mường Đòn nói riêng và bảo tồn lễ hội tiêu biểu các dân tộc thiểu số nói

Hà Đức Tâm, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Trương băng - 13:08 31/10/22

 Trả lời

Rất ý nghĩa.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]