(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-4, tại Trung tâm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản thế giới Thành nhà Hồ đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời.

Khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ

Chiều 6-4, tại Trung tâm Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản thế giới Thành nhà Hồ đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời.

Khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ VH, TT&DL; đại diện Sở VH, TT&DL tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc; cán bộ Trung tâm bảo tồn Di sản thế giới Thành nhà Hồ cùng thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn.

Khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ

Các đại biểu dự Lễ cắt băng khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời.

Năm 2011, Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Trải qua hơn 10 năm, Thành nhà Hồ đang có những thay đổi về diện mạo và phương thức quảng bá, ngày càng khẳng định được vị thế của mình đối với du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ

Các đại biểu tham quan các hiện vật.

Là một di sản thuộc địa bàn huyện Vĩnh Lộc, trong những năm qua lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc luôn quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt. Bên cạnh đó huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Trung tâm triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Thành nhà Hồ.

Nổi bật, việc xây dựng, thực hện các đề án, dự án khai quật khảo cổ học chiến lược theo từng giai đoạn, đã góp phần minh chứng giá trị toàn vẹn, tính xác thực của di sản Thành nhà Hồ. Những hiện vật thu được từ cuộc khai quật khảo cổ học đã khẳng định thêm những giá trị nổi bật, độc đáo mà không phải di sản nào cũng có được.

Khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời tại Thành nhà Hồ

Các đại biểu tham quan các hiện vật.

Việc tổ chức khánh thành không gian trưng bày hiện vật ngoài trời là cơ sở, tiền đề để thời gian tới huyện Vĩnh Lộc cùng với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ xây dựng các chương trình, kế hoạch giáo dục di sản cho các em học sinh trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao nhận thức về giá trị của di sản, góp phần đưa Thành nhà Hồ thành một điểm đến du lịch độc đáo trên quê hương Vĩnh Lộc.

Lê Thu


Lê Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]