(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc Gia Đền Nưa - Am Tiên đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến dâng hương, tham quan.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Những ngày đầu xuân Khu di tích lịch sử - văn hóa Quốc Gia Đền Nưa - Am Tiên đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến dâng hương, tham quan.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Khu di tích nằm trên núi Nưa, gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên. Khu di tích còn đuợc biết đến với Đền thờ Bà Triệu, huyệt đạo thiêng, giếng tiên và những câu chuyện huyền bí.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Theo truyền thuyết, đỉnh Am Tiên không chỉ là nơi luyện kiếm mài gươm của nghĩa quân Bà Triệu mà còn là 1 trong 3 huyệt đạo lớn của quốc gia, nơi trời - đất giao hòa. Năm 248 Triệu Thị Trinh đã chiêu mộ binh sĩ và rèn luyện nghĩa quân phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi quân Ngô. Sau khi nữ tướng Triệu Thị Trinh mất, Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ Bà Triệu dưới chân núi Nưa, đồng thời xây dựng, khôi phục Am Tiên trên đỉnh núi và tổ chức lễ hội hàng năm để ghi nhớ công ơn của bà.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Tết này dù trời mưa nhưng lượng khách đổ về dâng hương vẫn rất đông. Theo thống kê của Ban quản lý khu di tích từ 29 tháng chạp năm Tân Sửu (31-1-2022) đến chiều mùng 5 tháng giêng năm Nhân Dần 2022 có hơn 4.000 lượt khách đã đến dâng hương và tham quan khu di tích.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Nhiều du khách đến đây xin chữ để cầu may mắn, bình an.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Ban quản lý khu di tích bố trí nước rửa tay, khẩu trang, biển khuyến cáo 5K phòng, chống dịch COVID-19.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Ban quản lý khu di tích đã bố trí 3 khu vực bãi đỗ xe rộng đáp ứng nhu cầu của du khách đến dâng hương, vãn cảnh.

Đông đảo du khách dâng hương, tham quan Khu di tích Đền Nưa - Am Tiên trong dịp đầu xuân

Ban quản lý di tích triển khai mô hình “biến rác thải thành tiền” tại khu vực di tích nhằm bảo đảo vệ sinh môi trường.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]