(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-6, tại xã Vĩnh Hùng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Chiều 1-6, tại xã Vĩnh Hùng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Các đại biểu tham dự lễ công bố.

Di tích Phủ Trịnh thuộc làng Bồng Thượng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử Quốc gia năm 1995. Trong lịch sử, Phủ Trịnh được xây dựng trên diện tích khoảng 10 ha, gồm có các hệ thống cung điện, đền đài khá hoàn chỉnh làm nơi thờ tự tổ tiên, nơi đặt hành dinh, nơi ăn ở của các chúa Trịnh (Phủ từ, khu nội phủ, Hành doanh, khu làm việc của các quan, khu thờ cúng, khu vườn hoa, bàn cờ… Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, nơi đây được coi là hành dinh thứ 2 của Nhà Trịnh sau Phủ Liêu ở Thăng Long, đồng thời cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu của thời kỳ Lê – Trịnh trên vùng đất xứ Thanh. Theo thời gian, cũng như những biến cố lịch sử đặc thù, cụm di tích này chỉ còn duy nhất một tòa nhà 7 gian hình chữ nhất, lợp ngói, kiến trúc đơn giản và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng, trong vài thập kỷ gần đây, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử văn hóa thời Lê – Trịnh, nhà Trịnh nói chung, di tích Phủ Trịnh nói riêng có nhiều khởi sắc. Từ năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử văn hóa Phủ Trịnh, Nghè Vẹt và Lăng mộ Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng. Trong giai đoạn từ năm 2016-2020, Quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia Phủ Trịnh được đầu tư gần 300 tỷ đồng để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo bao gồm cả ngân sách Nhà nước, đóng góp của con cháu dòng họ Trịnh và các nguồn vốn xã hội hóa.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ công bố.

Đồ án Quy hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1516, ngày 25-4-2019, có quy mô 13,06 ha (tăng 9,22 ha so với quy hoạch năm 2015), gồm Khu tôn tạo phát huy giá trị di tích (trong đê) và Khu cây xanh, cảnh quan (ngoài đê); với các hạng mục chính: Nhà Tiền điện, Hậu điện, cổng, nhà Tả mạc, Hữu mạc, khu trưng bày; vườn thượng uyển, khu lễ hội... Các công trình trong khu di tích sẽ được xây dựng theo hình thức kiến trúc thời Lê - Trịnh và kiến trúc truyền thống Việt Nam; phù hợp với chức năng khai thác, sử dụng và phù hợp với cảnh quan di tích. Vốn thực hiện Quy hoạch được bố trí từ ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Đơn vị tư vấn giới thiệu tóm tắt một số điểm chủ yếu của quy hoạch.

Thời gian tới, trên cơ sở Quy hoạch đã được duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lập các dự án, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Lộc tiến hành cắm mốc chỉ giới, di dời các hộ dân trong khu vực di tích, bàn giao đất để triển khai dự án đầu tư. UBND huyện Vĩnh Lộc triển khai lập và thực hiện dự án tái định cư bổ sung phục vụ cho việc giải tỏa khu vực quy hoạch.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc phát biểu tại hội nghị.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Lãnh đạo xã Vĩnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Việc quy hoạch và phát huy giá trị di tích phải bảo đảm các nguyên tắc về bảo tồn di tích gốc, đồng thời xây dựng Khu di tích trở thành điểm đến của du lịch Thanh Hóa nói riêng, cả nước nói chung; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng

Bàn giao hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan, đơn vị.

Việc công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Di tích Phủ Trịnh có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá nói chung và khu di tích Phủ Trịnh nói riêng, tạo cơ hội cho việc kêu gọi, thu hút nguồn lực, nhất là nguồn lực bên ngoài vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch của tỉnh. Tới đây, cùng với các di tích lân cận như: Di sản thế giới Thành nhà Hồ, suối cá thần Cẩm Lương, Lam Kinh… Khu di tích Lịch sử quốc gia Phủ Trịnh sẽ là một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]