Trực thăng Ka-52 Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine trên bầu trời Moscow
Lực lượng Nga đã triển khai trực thăng tấn công Kamov Ka-52 để chặn máy bay không người lái Ukraine tiếp cận Moscow, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.
Theo các bài đăng trên X, một máy bay không người lái đã bị bắn hạ bằng pháo tự động 30mm, trong khi một máy bay khác bị bắn hạ bằng tên lửa dẫn đường từ Ka-52.
Sự cố xảy ra ở khu vực Moscow, nơi chính quyền Nga báo cáo đã vô hiệu hóa nhiều máy bay không người lái. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận ít nhất 19 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy vào ngày 7/5, tạm thời đóng cửa 4 sân bay lớn: Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo và Zhukovsky.
Việc sử dụng trực thăng Ka-52, thường dành cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất và trinh sát, để đánh chặn máy bay không người lái là một sự thay đổi đáng chú ý về mặt chiến thuật. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động máy bay không người lái của Ukraine tăng cường nhắm vào lãnh thổ Nga, bao gồm một cuộc tấn công gần đây đã phá hủy cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực. Thời điểm, ngay trước lễ diễu hành Ngày Chiến thắng, cho thấy Nga đang thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo vệ thủ đô và thể hiện sức mạnh trong một sự kiện quốc gia cấp cao.
Kamov Ka-52 “Alligator” là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết do Kamov Design Bureau thiết kế. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2011, Ka-52 là phiên bản cải tiến của Ka-50 “Black Shark”, vốn nổi tiếng với cấu hình một chỗ ngồi và xuất hiện trong một bộ phim hành động năm 1993.
Ka-52 giải quyết những lời chỉ trích về thiết kế một phi công của Ka-50 bằng cách kết hợp thêm một thành viên phi hành đoàn thứ hai, tăng cường khả năng xử lý các tình huống chiến trường phức tạp. Hệ thống rotor đồng trục với hai rotor quay ngược chiều nhau, loại bỏ nhu cầu về rotor đuôi, mang lại khả năng cơ động và ổn định đặc biệt ở tốc độ thấp.
Thiết kế này khiến Ka-52 đặc biệt thích hợp để tấn công các mục tiêu di chuyển chậm như máy bay không người lái, thường hoạt động ở độ cao và tốc độ thấp để tránh bị radar phát hiện.
Được trang bị pháo tự động 30mm 2A42, Ka-52 có thể cung cấp hỏa lực chính xác chống lại các mục tiêu trên mặt đất và trên không. Pháo được lắp ở mạn phải, có tốc độ bắn cao và có thể xuyên thủng lớp giáp nhẹ.
Trực thăng cũng mang theo một loạt tên lửa dẫn đường, bao gồm hệ thống Vikhr và Ataka, cung cấp khả năng tấn công từ xa. Các bài đăng trên X cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ bằng pháo tự động, trong khi một máy bay khác bị bắn trúng bằng tên lửa dẫn đường, có thể là tên lửa không đối không Igla, mà Ka-52 có thể triển khai để tấn công trên không.
Bộ thiết bị điện tử hàng không của trực thăng, tập trung xung quanh radar Arbalet và hệ thống quang điện tử, cho phép phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ trong điều kiện khó khăn như ban đêm hoặc thời tiết bất lợi.
Cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5, là trọng tâm của niềm tự hào dân tộc Nga và là nơi phô diễn sức mạnh quân sự. Sự kiện này thu hút sự chú ý của toàn cầu, với màn trình diễn xe tăng, tên lửa và máy bay công phu trên Quảng trường Đỏ.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-08 21:00:00
Ấn Độ cho biết hệ thống phòng không ở Pakistan bị vô hiệu hóa
-
2025-05-08 16:09:00
Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp đặc biệt tưởng nhớ nạn nhân trong thế chiến 2
-
2025-05-08 11:30:00
Máy bay không người lái Ukraine làm tê liệt không phận Moscow trong 3 ngày liên tiếp
Nga kêu gọi người dân kiên nhẫn với những hạn chế an ninh trong Ngày Chiến thắng
Không chiến Pakistan-Ấn Độ là một trong những cuộc không chiến lớn nhất và dài nhất trong lịch sử
Châu Âu chuẩn bị đòn mới vào Hạm đội bóng tối của Nga
Tổng thống Mỹ cảnh báo về đàm phán Nga-Ukraine
Thỏa thuận ngừng bắn Ngày Chiến thắng của Nga bắt đầu
So sánh kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan
Khói đen xuất hiện, mật nghị hồng y chưa bầu được Giáo hoàng mới
Đức và Pháp thành lập Hội đồng quốc phòng - an ninh chung, cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine
Israel không kích sân bay Sanaa gây thiệt hại 500 triệu USD