Tổng thống Mỹ phát tín hiệu trái chiều về thời điểm chấm dứt không kích Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran vừa là một cuộc chiến, vừa chỉ là một “chiến dịch ngắn hạn”, qua đó đưa ra những thông điệp trái chiều về thời điểm các cuộc không kích sẽ kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Trong chuyến công tác tại bang Ohio ngày 11/3, khi được một phóng viên đi cùng đặt câu hỏi: “Ông vừa nói đó là một chuyến xuất quân ngắn, nhưng cũng nói đó là một cuộc chiến. Vậy rốt cuộc đó là gì?”, ông Trump trả lời: “Cả hai. Đó là một chiến dịch nhằm giúp chúng ta tránh rơi vào một cuộc chiến, nhưng đối với họ thì đó là một cuộc chiến.”
Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios, ông Trump cho biết hiện chỉ còn rất ít mục tiêu để tấn công và cuộc chiến sẽ sớm chấm dứt, đồng thời nói thêm: “Cuộc chiến sẽ kết thúc bất cứ khi nào tôi muốn.” Phát biểu tại Hebron, bang Kentucky, ông tuyên bố “chúng ta đã chiến thắng”, nhưng cũng cam kết tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Một số ý kiến tại Mỹ và quốc tế cho rằng Tổng thống Trump có thể đang tính đến một chiến lược rút lui bằng cách đơn phương tuyên bố chiến thắng.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết “cách duy nhất” để chấm dứt cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel là các bên phải công nhận “những quyền lợi hợp pháp của Iran”, chi trả bồi thường và đưa ra các bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn trong tương lai. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian cũng khẳng định Iran “cam kết duy trì hòa bình trong khu vực”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Reuters.
Cùng ngày, hãng tin Bloomberg dẫn nhiều nguồn tin cho biết Iran đã thông báo với các bên trung gian rằng cam kết từ Mỹ và Israel về việc không tiến hành các cuộc không kích trong tương lai là một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn. Theo các nguồn tin yêu cầu giấu tên, Iran lo ngại Israel có thể tiếp tục tấn công sau khi chiến sự kết thúc. Các kênh đàm phán không chính thức hiện đang được thúc đẩy với sự hỗ trợ của một số quốc gia châu Âu và Trung Đông.
Tuy nhiên, Bloomberg cho biết vẫn chưa rõ liệu Mỹ và Israel có sẵn sàng chấp nhận các điều kiện này hay không. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng, khi trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg, cho biết các chiến dịch nhằm vào Iran vẫn đang tiếp diễn và dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng: “Ban lãnh đạo mới tiềm năng tại Iran đã phát tín hiệu mong muốn đối thoại và cuối cùng sẽ ngồi vào bàn đàm phán.”

Đại diện của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.300 thường dân đã thiệt mạng và 17.000 người bị thương kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu. Ảnh: Anadolu.
Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cho biết kể từ ngày 28/2, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến hơn 1.300 dân thường thiệt mạng,17.000 bị thương và phá hủy 9.669 địa điểm dân sự tại Iran.
Thúy Hà
Nguồn: Xinhua/Chosun





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu