Thủ tướng Pháp vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã vượt qua 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 16/10, giữ vững chính quyền thiểu số đầy mong manh của mình trước nguy cơ sụp đổ chính trị. Điều này đồng nghĩa với việc ông Lecornu đã vượt qua thử thách chính trị lớn nhất kể từ khi ông tái nhậm chức Thủ tướng.
Thủ tướng Sébastien Lecornu tuyên bố: “Hoặc là chúng ta bước vào tranh luận, hoặc là chúng ta bước vào một cuộc khủng hoảng chính trị mãi mãi” tại Hạ viện Pháp ngày 16/10/2025. Ảnh: AFP
Sau khi Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm Thủ tướng vào ngày 10/10, hai đảng đối lập lớn là đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia vào ngày 13/10 đã lần lượt đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ.
Nếu một trong hai nhận được quá bán số phiếu, chính phủ của Lecornu sẽ buộc phải từ chức. 271 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ bãi nhiệm trong cuộc đầu tiên và 144 người bỏ phiếu tương tự trong cuộc thứ hai, thấp hơn con số cần thiết là 289.
Tuy nhiên kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 16/10 cho thấy, kiến nghị thứ nhất nhận được 271 phiếu ủng hộ, kiến nghị thứ hai nhận được 144 phiếu - đều không đạt ngưỡng 289 phiếu, tương đương hơn một nửa tổng số ghế tại Hạ viện.
Nỗ lực phế truất Thủ tướng Lecornu của đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia thất bại do không nhận được ủng hộ của đảng cánh tả Xã hội (PS).
Dù vậy, Nghị sĩ PS Laurent Baumel ngày 16/10 cảnh báo rằng, họ ủng hộ Thủ tướng Lecornu lần này không đồng nghĩa sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai, đồng thời kêu gọi “các nhượng bộ mới” trong đàm phán về ngân sách.
Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc bỏ phiếu, ông Lecornu cho biết, dự thảo ngân sách quốc gia năm 2026 sẽ sớm được đưa ra thảo luận và xem xét tại Hạ viện. Truyền thông Pháp nhận định, hiện giữa các đảng đối lập và đảng cầm quyền vẫn tồn tại nhiều bất đồng về dự thảo ngân sách; nếu văn kiện này không được thông qua trước cuối năm, ông Lecornu vẫn có nguy cơ phải rời ghế Thủ tướng.
Chiến thắng này của thủ tướng Lecornu giống như một khoảng nghỉ ngắn, bởi những cuộc đấu trí kéo dài giữa các đảng phái, việc dự thảo ngân sách năm 2026 có thể được Quốc hội thông qua hay không, cùng với cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trầm trọng của Pháp - tất cả đều là những khó khăn lớn mà chính phủ phải đối mặt trong thời gian tới.
Thanh Vân
Theo Tân Hoa Xã, AP
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu