Thủ tướng Đức ủng hộ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 18/2 tuyên bố ủng hộ việc áp đặt các giới hạn bắt buộc đối với trẻ em khi tiếp cận mạng xã hội, cho rằng những nguy cơ từ tin giả, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và các chiến dịch thao túng có chủ đích đang đe dọa nền tảng xã hội và sự an toàn của giới trẻ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: AP
Phát biểu trước thềm hội nghị thường niên của liên minh bảo thủ Christian Union, ông Merz đặt vấn đề liệu nước Đức có thể tiếp tục cho phép các nội dung giả mạo, xuyên tạc lan truyền tự do trên mạng xã hội, làm suy yếu xã hội cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Ông nhấn mạnh thanh thiếu niên 14 tuổi hiện dành trung bình khoảng 5,5 giờ mỗi ngày trực tuyến – một thực tế khiến ông thay đổi quan điểm so với hai năm trước, khi ông chưa đánh giá đầy đủ tác động của thuật toán và trí tuệ nhân tạo.
Tại hội nghị của đảng CDU dự kiến diễn ra trong tuần này, các đại biểu sẽ thảo luận đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập các nền tảng như TikTok và Instagram. Đề xuất cũng nhận được sự ủng hộ từ các đối tác trong liên minh cầm quyền. Ông Merz bác bỏ quan điểm cho rằng nên để trẻ “làm quen dần” với mạng xã hội, ông cho rằng lập luận này chẳng khác nào dạy trẻ nhỏ uống rượu.
Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach bày tỏ ủng hộ việc áp đặt các giới hạn chặt chẽ hơn đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach bày tỏ ủng hộ việc áp đặt các giới hạn chặt chẽ hơn đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: AP
Ông Lauterbach cho rằng các nền tảng mạng xã hội, với cơ chế thuật toán và nội dung lan truyền nhanh, có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi và tiếp xúc với thông tin sai lệch ở lứa tuổi vị thành niên. Theo ông, việc thiết lập giới hạn độ tuổi rõ ràng là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng.
Xu hướng siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên đang lan rộng tại châu Âu, khi nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp hay Anh cũng xem xét các biện pháp tương tự, trong khi Australia đã đi trước với quy định buộc các nền tảng hạn chế truy cập của trẻ em. Tuy nhiên, tại Đức, việc ban hành lệnh cấm trên phạm vi toàn quốc sẽ cần sự đồng thuận của các bang, do quản lý truyền thông thuộc thẩm quyền cấp bang trong hệ thống liên bang.
Vân Bình
Nguồn: Reuters





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu