Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UNESCO vinh danh Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là niềm tự hào dân tộc, mỗi người dân chính là “đại sứ văn hóa” lan tỏa giá trị quần thể di sản ra thế giới.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh UNESCO vinh danh Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là niềm tự hào dân tộc, mỗi người dân chính là “đại sứ văn hóa” lan tỏa giá trị quần thể di sản ra thế giới.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ công bố. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tối 17/8, tại Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, việc quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh, thành phố mà còn là sự vinh danh những giá trị độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm trong việc hình thành bản sắc và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều yêu cầu và giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý cấp quốc gia và địa phương để bảo vệ di sản liên tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc phối hợp bảo tồn.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân, phật tử tham dự. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý toàn diện với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, trong đó tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì.

Kế hoạch này cần nhận diện đầy đủ các nguy cơ, đưa ra giải pháp ứng phó với rủi ro, thiên tai và có phương án quản lý du khách hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mỗi người dân sẽ là một ‘đại sứ văn hóa’ trong việc tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đặc sắc của quần thể di tích và danh thắng quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng số và khẳng định rằng nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong quá trình phát triển di sản."

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời” đã tái hiện hành trình Đức vua Trần Nhân Tông, sau khi hoàn thành sứ mệnh của một bậc minh quân đã lựa chọn Yên Tử làm nơi xuất gia, khai sáng Thiền phái Trúc Lâm với triết lý “Cư trần lạc đạo,” lan tỏa giá trị hòa giải, hòa bình, hòa hợp.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện cho cả ba địa phương phát biểu khẳng định cam kết sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để quản lý di sản theo đúng quy định của pháp luật và Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới.

Thủ tướng dự Lễ Công bố Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Chương trình nghệ thuật tại Lễ công bố. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Các địa phương sẽ đảm bảo bảo tồn nguyên vẹn giá trị di sản, đồng thời phát huy sáng tạo và hài hòa trong bối cảnh phát triển bền vững.

Với niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao, các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tin tưởng Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc sẽ tiếp tục tỏa sáng, không chỉ là biểu tượng văn hóa tâm linh của Việt Nam mà còn là điểm đến hấp dẫn, nơi khơi dậy giá trị hòa bình, nhân văn và trí tuệ cho mỗi con người.

Tại buổi lễ, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu nhấn mạnh giá trị toàn cầu của Yên Tử đặc biệt ở chỗ đại diện cho Việt Nam cả về mặt tinh thần lẫn bản sắc dân tộc.

Đây là nơi khai sinh của Phật giáo Trúc Lâm, đại diện cho cách thức hình thành bản sắc dân tộc bằng cách kết hợp Phật giáo, các giá trị văn hoá tâm linh.../.

Theo Vietnam+

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “giữ lửa” nghệ thuật ca trù

Người “giữ lửa” nghệ thuật ca trù

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Khi đã ở dấu mốc chạm ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, hồi ức, kỷ niệm tựa hồ như thước phim quay chậm lần lượt hiển hiện trong tâm trí ca nương Nguyễn Thị Liên. Ở đó, chính sự sắp đặt của cuộc đời đã đưa người con gái xứ Mường, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay...
Trái tim người lính, nhịp đập thi nhân

Trái tim người lính, nhịp đập thi nhân

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Với người nghệ sĩ, những cuộc dịch chuyển thường là cách để khơi nguồn cảm hứng mới. Nhưng với nhà thơ Lê Văn Vọng, hành trình lớn nhất đời ông đã nằm trọn ở quãng thanh xuân rực lửa. Đó là cuộc dịch chuyển giữa lằn ranh sinh tử nơi chiến trường, để...
Phụ nữ vùng cao lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Phụ nữ vùng cao lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày giữa tháng 3, chúng tôi ngược lên vùng đất Pù Luông, ghé thăm nhà chị Hà Thị Dung tại phố Đòn. Thấy có khách đến chơi, chị tạm gác khung cửi dệt thổ cẩm để đon đả đón tiếp. Qua lời tâm sự của chị chúng tôi được biết, năm 1989, sau khi tốt...
Không gian văn hóa Thái trên đất Vạn Xuân

Không gian văn hóa Thái trên đất Vạn Xuân

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Đồng bào dân tộc Thái xã Vạn Xuân chiếm khoảng 60% dân số của cả xã. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Thái vẫn được gìn giữ vẹn nguyên và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần...
Không vì ấn tượng mà xem nhẹ yếu tố văn hóa

Không vì ấn tượng mà xem nhẹ yếu tố văn hóa

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Nga Thắng có một con ngõ được người dân gắn biển “Ngõ sợ vợ”. Tấm biển được treo ngay ngắn, trên cao giáp với đường liên xã. Sau khi tấm biển bạc màu, đã được người dân trong ngõ làm mới và vẫn nội dung ấy, lồng lộng trên cao gây chú ý. Nhiều...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh