(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-11, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hoá) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Lễ kỷ niệm được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ tại điểm cầu Trường THPT Đào Duy Từ.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 14-11, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hoá) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Lễ kỷ niệm được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ tại điểm cầu Trường THPT Đào Duy Từ.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Dào Duy Từ và cá nhân thầy Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng Nhà trường.

Cùng tham dự tại điểm cầu Trường Đào Duy Từ có đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, TP Thanh Hóa cùng nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh (HS) nhà trường.

90 năm trước, trên mảnh đất xứ Thanh “Địa linh, nhân kiệt” ra đời ngôi trường trung học công lập đầu tiên: Trường Collège de Thanh Hoa - tiền thân của Trường THPT Đào Duy Từ ngày nay.

Từ ngôi trường ban đầu mang tên Collège de Thanh Hoa năm 1931, đến Collège Đào Duy Từ năm 1943, năm 1950 đổi tên thành Trường Cấp III Lam Sơn và từ năm 1992 đến nay trường mang tên THPT Đào Duy Từ.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

90 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giáo viên và HS Trường Collège de Thanh Hoa - THPT Đào Duy Từ đã trải qua không ít khó khăn, gian nan, thử thách, song, các thế hệ thầy và trò đã vượt qua tất cả, sự nghiệp “trồng người”, truyền thống hiếu học vẫn luôn được gìn giữ và phát huy ở mọi thời kỳ. Nhiều HS của nhà trường đã trở thành những nhà chính trị xuất sắc, nhà khoa học tài năng, tướng lĩnh quân đội... như Trần Mai Ninh, Thôi Hữu, Lê Hữu Kiều, Lê Văn Giạng, Nguyễn Trác, Vũ Tuyên Hoàng, Trần Quốc Vượng, Phan Diễn, Nguyễn Dy Niên...

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ Chu Hồng Văn ôn lại truyền thống 90 xây dựng và phát triển nhà trường.

Trong những năm gần đây nhà trường đã hưởng ứng tích cực, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do ngành và địa phương phát động từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, trong đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường luôn chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực HS; đổi mới kiểm tra đánh giá, tổ chức các hội thảo chuyên đề, thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm; đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

Tính từ năm 2011 đến năm 2020, nhà trường có 81 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành, 8 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 2 đề tài khoa học - kỹ thuật đoạt giải quốc gia; có 17 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; 2 thầy giáo vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là thầy Hoàng Khắc Thành và thầy Chu Hồng Văn. Hằng năm, tỷ lệ HS xếp loại học lực khá, giỏi đạt trên 90%; kết quả HS giỏi và tốt nghiệp THPT luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh...

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu chung vui với các thế hệ giáo viên, HS nhà trường, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn, thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy, trò Trường THPT Đào Duy Từ đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hoá đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Để làm được điều đó cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo, Trường THPT Đào Duy Từ phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho thế hệ trẻ vững vàng trước những thử thách mới.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng các thế hệ thầy và trò nhà trường.

Trong niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm thành lập trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thầy và trò Trường THPT Đào Duy Từ tiếp tục phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt”, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển của nhà trường. Quan tâm, chú trọng đổi mới phương pháp dạy, học theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của HS, năng lực tự học, tự tu dưỡng rèn luyện; chăm lo và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em HS được học tập, rèn luyện, phát triển trí tuệ, tài năng để phục vụ quê hương, đất nước. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn để hằng năm có thêm nhiều HS đoạt giải cao trong các kỳ thi HS giỏi; đồng thời chú trọng và tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa, trau dồi đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức, trách nhiệm xã hội, tạo thói quen nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho HS.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chất lượng đội ngũ nhà giáo là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục nhà trường. Vì vậy, nhà trường phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ năng lực, trí tuệ, sáng tạo, tận tâm, tận lực, tận tụy, đáp ứng yêu cầu của nhà trường, yêu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn đổi mới. Mỗi thầy, cô giáo phải trở thành những người truyền nhiệt huyết đam mê, ý chí khát khao chiếm lĩnh tri thức, khả năng sáng tạo ra những giá trị mới cho HS.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Đào Duy Từ.

Cùng với xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà trường cần tiếp tục đổi mới công tác quản trị nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Làm tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Mở rộng các hoạt động giao lưu, hợp tác với các trường tiên tiến trong nước và quốc tế để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm dạy và học, phát triển năng lực học tập của HS, năng lực chuyên môn của giáo viên.

Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể nhà trường trong sạch, vững mạnh, phát triển toàn diện; làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong HS.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn mong muốn và kỳ vọng các em HS không ngừng nỗ lực, phấn đấu thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có đủ tri thức, năng lực đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Đề nghị các bậc phụ huynh và chính quyền địa phương luôn sát cánh cùng nhà trường, tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo cho giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước và xây dựng Trường THPT Đào Duy Từ ngày càng phát triển.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Trường THPT Đào Duy Từ kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THPT Đào Duy Từ và cá nhân thầy giáo Chu Hồng Văn, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” giai đoạn 2015-2020. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]