(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay 22-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hoá.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Chiều nay 22-12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hoá.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hoá có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng nhớ công đức của Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các vị vua triều Hậu Lê cùng các anh hùng, nghĩa sĩ có công bảo vệ và xây dựng đất nước tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và trồng cây lưu niệm tại đây.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Tiếp đó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Từ 2015 đến nay Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn có quy mô 124 ha thành 1 doanh nghiệp khoa học, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, gồm: Xây dựng Trung tâm nhân nuôi cấy mô với diện tích 5.000 m2, hàng năm nhân 5 triệu cây giống mía năng suất, chất lượng cao; nhân 5 triệu giống cây ăn quả, cây dược liệu...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã đầu tư xây dựng hơn 20 ha nhà kính, nhà màng theo công nghệ 4.0 của Isarel. Xây dựng được các khu thực nghiệm 50 ha du nhập gần 300 loại giống mía; du nhập và bảo tồn gần 250 loại giống cam quý bản địa và thế giới. Đầu tư phát triển hơn 100 ha cam sạch hữu cơ, chất lượng cao và không hạt với các giống chủ đạo như V2, V6, cam ruột vàng... Xây dựng Trung tâm thương mại xanh Lam Sơn là nơi giao thương, kết nối cung cấp hàng năm 3.000 tấn các sản phẩm hoa, rau, củ quả chất lượng cao cung cấp cho 500 siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch từ Đà Nẵng trở ra, sản phẩm đã và đang được người tiêu dùng tin cậy, đánh giá cao.

Trong chuyến thăm và làm việc, Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, khảo sát quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khảo sát quy hoạch mở rộng Cảng hàng không Thọ Xuân.

Hiện, Cảng Hàng không Thọ Xuân là một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Nhà ga hành khách mới với trang thiết bị hiện đại, hệ thống hạ cánh chính xác ILS và hệ thống tín hiệu hàng không được đầu tư bảo đảm năng lực tiếp nhận, an toàn khai thác. Những năm gần đây, lượng hành khách thông qua cảng liên tục tăng cao, có năm tăng gần 300% và năm 2018 dự kiến đón 935.000 lượt hành khách. Cảng Hàng không Thọ Xuân được quy hoạch đến năm 2020 trở thành cảng hàng không quốc tế và đến năm 2030 đón từ 2,5 triệu lượt khách trở lên. Hiện Bộ Giao thông – Vận tải đang nghiên cứu lập quy hoạch Cảng Hàng không Thọ Xuân đến năm 2050. Khu nghiên cứu quy hoạch Cảng Hàng không Thọ Xuân, có diện tích 3.760 ha và đây là khu vực có nhiều lợi thế để phát triển, vì thế Bộ Giao thông – Vận tải, tỉnh Thanh Hóa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng quy hoạch Cảng Hàng không Thọ Xuân, đáp ứng quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Định hướng trong việc quy hoạch bảo đảm diện tích để đầu tư xây dựng sân golf, phát triển du lịch, bảo dưỡng bảo trì tàu bay theo tiêu chuẩn quốc tế, khu đào tạo phi công, phát triển đô thị sân bay...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng vì những năm gần đây Cảng Hàng không Thọ Xuân đã có bước phát triển tốt, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng yêu cầu việc lập quy hoạch Cảng Hàng không Thọ Xuân bảo đảm tầm nhìn hợp lý, thực hiện phân kỳ để thu hút đầu tư. Thủ tướng khẳng định quy hoạch phát triển Cảng Hàng không Thọ Xuân là định hướng phát triển tốt và bảo đảm để khu vực này trở thành thành phố trong tương lai. Trước mắt, Cảng Hàng không Thọ Xuân phải bảo đảm là cảng hàng không an toàn, văn minh, sạch đẹp. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Trung đoàn 923 và Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Nhóm PV


Nhóm PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

5 bình luận

 Phong Tuấn - 07:21 23/12/18

 Trả lời

Cảng Hàng không Thọ Xuân đã có bước phát triển tốt, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

 Trần Hùng - 22:02 22/12/18

 Trả lời

Chúc mừng tỉnh nhà hân hạnh được đón Thủ tướng về thăm.

 Hải Anh - 21:50 22/12/18

 Trả lời

Đón tiếp thủ tướng bằng những chiến công mới và thành tích vượt trội của quê hương sông Mã đi nào, yêu lắm con người và hào khí xứ Thanh! Chúc mừng Thanh Hoá!

 Nemo Khảii - 20:04 22/12/18

 Trả lời

Tuyệt vời cho tỉnh chúng ta, chúc mừng quê hương Xứ Thanh.

 Trịnh Long Quang - 20:03 22/12/18

 Trả lời

Chúc mừng tỉnh nhà được đón Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]