(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động công tác hội cũng như thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại xã Quang Chiểu (Mường Lát).

Thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực trong hoạt động công tác hội cũng như thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh hiện có hơn 100 cán bộ, hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội phụ nữ, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động của quân đội ở các cơ quan, đơn vị. Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công việc, khắc phục mọi khó khăn của đơn vị và bản thân để vươn lên trong học tập, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về mọi mặt để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác. 100% tổ chức hội hăng hái đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban chấp hành hội thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, từ đó thu hút nhiều chị em gắn bó, yêu mến hơn với tổ chức hội. Điển hình là phong trào thi đua “Hội Phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục rèn luyện phấn đấu theo tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và xây dựng người phụ nữ quân đội theo tiêu chí “bốn tốt” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Những hoạt động cụ thể như: “Bát nước thao trường”, “Giờ tăng gia”, mô hình “Thu gom giấy loại”... đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tham gia có trách nhiệm trong hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp 1.700 cuốn vở mới, 50 bộ sách cũ, 1.500 bút mới, 100 bộ quần áo mới và hơn 200 bộ quần áo cũ; ký kết nhận đỡ đầu, xây dựng “Nhà nghĩa tình hội viên” mỗi suất 10 triệu đồng, tặng hơn 200 suất quà cho hội viên trong dịp Tết Nguyên đán tại xã Quang Chiểu (Mường Lát), phối hợp cùng Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người trái phép tại 2 xã Nhi Sơn và Quang Chiểu (Mường Lát); đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã vận động quyên góp tặng 1.000 khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại Trung tâm cách ly phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, hội viên, chiến sĩ và Nhân dân nơi đơn vị đóng quân. Từ đó, giúp mọi người nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19. Thăm và tặng hơn 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn vươn khơi bám biển, qua đó góp phần tạo mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân và tô thắm thêm phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh còn hưởng ứng thực hiện phong trào “Mỗi ngày một việc làm theo Bác” vì vậy đã được các cấp hội thường xuyên duy trì, tham gia xây dựng quỹ tiết kiệm tại chỗ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua nguồn cho vay vốn của Bộ Quốc phòng, hội đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống yên tâm công tác.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chị em hội viên còn thường xuyên trao đổi những sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc, làm tốt việc tương trợ, giúp đỡ, thăm hỏi chị em khi gặp khó khăn, đau ốm. Cùng với cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Quân khu 4, hằng năm, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã nhiệt tình hưởng ứng xây dựng “Quỹ nghĩa tình hội viên”; tặng 50 suất quà trị giá từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng cho hội viên nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7; gần 100 suất học bổng và quà tết cho hội viên và con hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tổ chức gặp mặt, vinh danh 72 gia đình hội viên tiêu biểu nhân “Ngày Gia đình Việt Nam”. Phong trào “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” được tổ chức chặt chẽ, trở thành việc làm thường xuyên của các chi hội với 100% cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, nhiều chị em đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại khó khăn của gia đình, bản thân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại úy Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, khẳng định: “Những năm qua, chị em hội viên luôn đoàn kết, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị, chức trách của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Mỗi chị em trong hội phụ nữ đều có ý thức, tự cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa. Khi ở cơ quan là những nữ quân nhân luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Ở ngoài đơn vị là những người phụ nữ thanh lịch, ứng xử có văn hóa ở mọi lúc, mọi nơi. Về đến gia đình là những người mẹ hiền, người vợ đảm, giàu lòng vị tha nhân hậu và là người con hiếu thảo, luôn giữ ngọn lửa ấm áp trong gia đình”.

Thông qua các hoạt động của hội đã giúp chị em nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tin, niềm tự hào dân tộc, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, lạc quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động của hội và xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Với nỗ lực trong công tác cũng như trong các phong trào, hoạt động hội, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhiều chị em được cấp trên khen thưởng.

Có thể thấy, các phong trào thi đua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và trở thành động lực, góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng với 10 chữ vàng mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng cho phụ nữ quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)


Ngọc Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]